Giảm giá vé 10-50% tàu tăng cường dịp Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong dịp Tết sắp tới, hành khách đi tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ngành đường sắt giảm giá vé từ 10-50%.

KTĐT - Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong dịp Tết sắp tới, hành khách đi tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ngành đường sắt giảm giá vé từ 10-50%.

Mức giảm này được áp dụng trong thời gian từ ngày 30/1 đến 11/2/2010 (tức từ ngày 16-28 tháng Chạp năm Kỷ Sửu) và từ ngày 17/2 đến 7/3/2010 (từ mùng 4-22 tháng Giêng năm Canh Dần).

Mức giảm tối đa áp dụng với mác tàu chạy tăng cường trong dịp Tết.

Đây là chương trình khuyến mại của ngành đường sắt trong dịp Tết Canh Dần, nhằm khuyến khích hành khách đi lại trên các chuyến tàu vắng khách, bù lại kinh phí vận chuyển khi phải chạy tàu gần như rỗng từ Hà Nội vào Sài Gòn đón khách dịp trước Tết và chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội đón khách dịp sau Tết.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội, trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và TN1/2, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 8 đôi tàu Thống Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa tăng cao trong dịp Tết Canh Dần.

Tuy nhiên, tàu SE7 sẽ chạy đến hết ngày 13/2/2010, riêng ngày 12/2 không có đoàn tàu này. Tàu TN3 chạy từ ngày 3/2 đến hết ngày 11/2/2010. Tàu TN4 chạy từ ngày 3/2 đến hết ngày 10/2/2010. Tàu TN5 chạy từ ngày 2/2 đến hết ngày 13/2/2010.

Riêng ngày 11/2/2010, ga Hà Nội không có tàu TN5. Tàu TN6 xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 2/2 đến hết ngày 11/2/2010.

Tàu TN7/8 và TN11/12 chạy từ ngày 4/2/2010 đến hết ngày 11/2/2010. Đôi tàu tàu TN9/10 chạy từ ngày 5/2 đến hết ngày 12/2/2010.

Tại từng thời điểm, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy tăng cường thêm đôi tàu SE9/10 giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh trước và sau Tết, chạy đôi tàu SE11/12 giữa Nha Trang-Hà Nội trước Tết, đôi tàu SE13/14 giữa Đồng Hới và Sài Gòn sau Tết và đôi tàu SE15/16 giữa Vinh-Sài Gòn cả trước và sau Tết.

Bên cạnh đó, tại ga Hà Nội, ngành cho chạy thêm cách nhật đôi tàu SE9/10 và tại ga Sài Gòn cho chạy thêm cách nhật đôi tàu SE19/20.

Từ ngày 3/2 đến hết 28/2, ngành sẽ thay đôi tàu TN1/2 bằng đôi tàu TN17/18 với hành trình, thành phần, phương án bán vé, các ga đỗ đón trả khách áp dụng như tàu TN1/2.

Ngành đường sắt cũng cho hay vì tổ chức chạy nhiều tàu khách dự bị nên trong dịp Tết Canh Dần, ngành không tổ chức chạy tàu khách Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Huế (NA1/2, HN1/2).

Hành khách đi từ Hà Nội đến Vinh (hoặc Huế) và ngược lại được bố trí đi vào các tàu khách Thống Nhất./.