Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giám sát thường xuyên của cử tri đảm bảo chất lượng hoạt động của đại biểu

Kinhtedothi - Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang đến gần, công tác chuẩn bị từng bước được hoàn tất, bảo đảm cho kỳ bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, đúng luật định. PV báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Uỷ viên Thường trực - Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấn đề này.
Thưa bà, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp. Bà đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị bầu cử nói chung?

Theo quan sát của tôi, toàn bộ các công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất theo đúng tiến độ và nội dung luật định. Kết quả này thể hiện ý thức trách nhiệm và năng lực tổ chức cao của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân. 
Bà Nguyễn Thị Kim Thuý – Uỷ viên Thường trực- Uỷ ban về các vấn đề xã hội. ứng cử viên ĐBQH khoá XIV
Bà Nguyễn Thị Kim Thuý – Uỷ viên Thường trực- Uỷ ban về các vấn đề xã hội. ứng cử viên ĐBQH khoá XIV
    
Công tác chuẩn bị nhân sự theo quy trình có phải là khâu then chốt bảo đảm thành công trong công tác bầu cử, thưa bà?

Mục đích của bầu cử là chọn những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, do đó chuẩn bị nhân sự đương nhiên là khâu then chốt đảm bảo thành công của cuộc bầu cử. Trong chuẩn bị nhân sự, điều quan trọng nhất là đảm bảo dân chủ, đúng luật.       

Và trong chuẩn bị nhân sự, chất lượng đại biểu có phải là ưu tiên hàng đầu, vì trong những nhiệm kỳ trước của Quốc hội và HĐND ở nhiều địa phương, vẫn có những trường hợp đại biểu bị bãi nhiệm, miễn nhiệm vì không đủ tư cách? Vậy lần này, theo bà, nên thực hiện như thế nào?

Kết quả bầu cử chỉ là bước đầu tiên để người được bầu thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại biểu luôn được cử tri giám sát. Việc một số đại biểu bị bãi nhiệm, miễn nhiệm là kết quả giám sát của cử tri. Theo tôi, sự lựa chọn khắt khe và sự giám sát thường xuyên của cử tri là một yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng hoạt động của đại biểu. Để xứng đáng với sự gửi gắm của cử tri, đại biểu QH, HĐND phải liên tục rèn luyện, phấn đấu, đi sâu đi sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, hoàn thành chức trách của mình.     

Có trường hợp ứng cử viên được giới vào HĐND tỉnh, nhưng trước đó vài tháng bị dư luận phản ứng. Vậy trường hợp này có phải là ngoại lệ, nặng về cơ cấu mà nhẹ về chất lượng?

Tới nay, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được xác định và công bố. Tuy nhiên, nếu phát hiện những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, cơ quan phụ trách bầu cử vẫn có thể xem xét, đưa ra ngoài danh sách và cử tri vẫn có quyền quyết định có bầu cho những ứng cử viên nhất định hay không.     

Kỳ bầu cử đang đến gần, bản thân bà kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của Đà Nẵng, nơi bà có quãng thời gian rất dài gắn bó, làm việc?

Cho đến nay, tôi vẫn thường xuyên về Đà Nẵng, gắn bó và chia sẻ với từng niềm vui, từng mối quan tâm, lo lắng của cô bác, xóm giềng, đồng nghiệp, bạn bè và người dân Đà Nẵng nói chung. Tôi hy vọng các đại biểu được bầu vào QH, HĐND các cấp ở Đà Nẵng kỳ này sẽ có đóng góp xứng đáng, cùng Nhân dân toàn thành phố xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố hiện đại, an toàn, đáng sống nhất của Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chúng ta.       

                                       
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Hóa: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

12 Feb, 01:37 PM

Kinhtedothi – Sáng 12/2, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”.

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ