Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giao dịch sôi động, các chỉ số chứng khoán Mỹ cao chưa từng có

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch khởi sắc, với các chỉ số lớn đồng loạt lập kỷ lục mới sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cổ phiếu Tesla tăng 2,2% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9. Ảnh: Techeconomy.ng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, chỉ số Dow Jones tăng 172,85 điểm, tương đương 0,37%, lên 46.315,27 điểm. S&P 500 tăng 0,49% lên 6.664,36 điểm, trong khi Nasdaq Composite cộng 0,72% lên 22.631,48 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên cao chưa từng có của cả ba chỉ số. Bên cạnh đó, chỉ số Dow Jones còn thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Apple và Tesla là hai cổ phiếu có đóng góp lớn vào phiên giao dịch bùng nổ này. Cụ thể, Apple leo dốc 3,2% sau khi mẫu điện thoại iPhone mới nhất chính thức mở bán trên toàn cầu. Cổ phiếu Tesla đóng cửa với mức tăng 2,2%.

Tính chung trong tuần, các chỉ số lớn trên sàn Phố Wall đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones cộng thêm 1%, S&P 500 tăng 1,2%, Nasdaq Composite vọt 2,2%.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng tăng 2,2% và chứng kiến tuần đi lên thứ bảy liên tiếp, sau khi hôm thứ Năm ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 11/2021. Đây là chỉ số được đánh giá nhạy cảm với chi phí vốn, nên bất kỳ quyết định chính sách của Fed đều có tác động trực tiếp.

Lực đẩy cho thị trường cổ phiếu trong tuần này chủ yếu đến từ động thái hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái.

Trong phiên, thị trường Phố Wall cũng có lúc chao đảo khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách của Fed và theo dõi phát biểu đầu tiên của ông Stephen Miran, tân Thống đốc Fed kiêm Cố vấn kinh tế Nhà Trắng.

Theo giới phân tích, quy mô nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed đã được giới đầu tư dự đoán từ trước, song Chủ tịch Jerome Powell gọi quyết định lãi suất là động thái “kiểm soát rủi ro” đã khiến chứng khoán gặp nhiều biến động.

Tính đến nay, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều duy trì sắc xanh trong tháng 9, vốn được xem là tháng không thuận lợi đối với chứng khoán Mỹ. Theo dữ liệu của LSEG, từ năm 2000 đến nay, S&P 500 thường giảm trung bình 1,4% trong giai đoạn này.

Chuyên gia Mark Hackett, Giám đốc chiến lược thị trường tại Nationwide, nhận định: “Tháng 9 vốn thường ghi nhận sự điều chỉnh, nhưng năm nay thị trường đã đi ngược lại quy luật. Tính từ tháng 3 đến nay, thị trường cổ phiếu đã tăng tới 35%.

Với hệ số giá cổ phiếu/thu nhập dự báo của chỉ số S&P 500 đang ở mức 22 lần, thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc giằng co. Đó hoàn toàn là điều bình thường và lành mạnh”.

Theo dự báo từ ngân hàng UBS, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn còn nhiều dư địa tăng điểm sau quyết định hạ lãi suất của Fed.

The chuyên gia Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc toàn cầu bộ phận cổ phiếu tại UBS Global Wealth Management, lịch sử cho thấy trong bối cảnh kinh tế không rơi vào suy thoái, các chu kỳ nới lỏng chính sách của Fed đã hỗ trợ tích cực cho chứng khoán.

"Chúng tôi nhận định đà tăng sẽ tiếp tục kéo dài nhờ được hỗ trợ từ xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), kết quả kinh doanh và tiêu dùng," ông Hoffmann-Burchardi nói.

Đồng quan điểm, Scott Ladner, Giám đốc đầu tư tại Horizon Investments, cũng lưu ý: “Nếu Fed thật sự đang hướng đến việc nới lỏng mục tiêu lạm phát, điều đó sẽ khiến kinh tế nóng hơn nhưng lại là kịch bản có lợi cho chứng khoán”.

Vị chuyên gia cho rằng nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vốn biến động ngược chiều lãi suất, sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ môi trường lãi suất thấp.

Cũng trong ngày, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gọi, Tổng thống Trump tiết lộ, hai bên đã đạt tiến triển đối với thỏa thuận liên quan đến TikTok và có thể gặp trực tiếp tại Hàn Quốc ngay tháng 10 tới.

Ngoài ra, Thượng viện Mỹ hôm thứ Sáu đã bác bỏ dự luật chi tiêu ngắn hạn, một lần nữa làm gia tăng lo ngại chính phủ liên bang có nguy cơ phải đóng cửa.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư trị giá 550 tỷ USD, vốn được thành lập trong khuôn khổ đàm phán thương mại với Nhật Bản, để thúc đẩy xây dựng nhà máy và hạ tầng tại Mỹ. Kế hoạch này sẽ ưu tiên các ngành chiến lược như sản xuất chất bán dẫn và khai thác khoáng sản quan trọng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ