Giáo dục lý luận chính trị gắn với thực tiễn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị TP Hà Nội năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, công tác giáo dục lý luận chính trị của TP tập trung vào ba lĩnh vực: Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức khối Đảng, Nhà nước và đoàn thể; tổ chức nghiên cứu, quán triệt gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) quận, huyện, thị xã của TP đã mở được 1.890 lớp với 292.490 học viên (HV). Trong đó, khối đảng có 567 lớp, với 74.251 HV; khối Nhà nước: 613 lớp, với 91.419 HV, khối doàn thể: 367 lớp, với 65.181 HV.

Điểm đáng ghi nhận, công tác giáo dục lý luận chính trị đã có nhiều đổi mới, trong đó đề cao chất lượng giáo dục, coi trọng nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy… Trong đó, nhiều đơn vị có cách làm hay, như Trung tâm BDCT quận Hoàng Mai đã phối hợp với các vụ, học viện ở TƯ, mời các chuyên gia thỉnh giảng các môn nghiệp vụ sâu về tư pháp, quản lý tài nguyên - môi trường… tạo không khí sôi nổi học tập, trao đi đổi lại giữa thực tiễn cơ sở với các cơ chế chính sách hiện hành.

Trung tâm BDCT huyện Từ Liêm, còn tổ chức 8 lớp chuyên đề, 9 lớp bồi dưỡng cho hơn 3.000 học viên, gồm nhiều đối tượng để hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; các lớp Cao cấp chính trị và Trung cấp chính trị cho 239 cán bộ huyện, đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ.
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện lập thành tích xuất sắc năm 2013. Ảnh: Anh Quý
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Thành ủy cho các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã lập thành tích xuất sắc năm 2013. Ảnh: Anh Quý
Trung tâm BDCT huyện Mỹ Đức tổ chức lớp học tập cho các xã xa trung tâm huyện lỵ, có đông đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo… để nâng cao trình độ cũng như bồi dưỡng nguồn cán bộ, nguồn đảng viên bổ sung cho chính quyền cơ sở. Trung tâm BDCT quận Long Biên, là đơn vị đầu tiên tổ chức cuộc thi giảng viên, để nâng cao chất lượng trong việc giảng dạy.

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Thảo, Phó phòng Công tác chính trị (CATP), các đơn vị đã tổ lồng ghép các nội dung học tập gắn với chức trách của người CA Nhân dân để gần dân, hiểu dân… vừa giải quyết những nhu cầu của người dân và làm tốt công tác dân vận để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương và xây dựng thế trận an ninh nhân dân rất hiệu quả…

Các cấp ủy đảng đều coi trọng học tập Nghị quyết, bám sát kế hoạch thời gian thực hiện kết thúc đợt học tập đúng tiến độ. Kết quả, tỷ lệ đảng viên toàn Đảng bộ TP tham dự học tập Nghị quyết đạt cao. Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức học tập Nghị quyết TƯ 8 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thông qua hình thức trực tuyến. Đây là việc làm mới được đánh giá cao, tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2013”, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả…

Ông Ngô Đình Xây- hàm Vụ trưởng Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo TƯ) đánh giá, Hà Nội là địa phương đi đầu, quan tâm tổ chức triển khai việc bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, đạt chất lượng và có cách làm hay... Việc triển khai thực hiện nghị quyết các Hội nghị TƯ được các cấp ủy đảng từ TP đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, kịp thời, cụ thể. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) đã đạt được kết quả và chuyển biến tích cực. Đây cũng là địa phương đầu tiên tổ chức Hội thị giảng viên lý luận chính trị giỏi (cấp huyện), cần phát huy triển khai…

Về nhiệm vụ tới, Ban Tuyên giao Thành ủy tiếp tục bám sát hướng dẫn nội dung, chương trình của TP đã ban hành, tổ chức triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị…; Tổ chức triển khai học tập, quán triệt gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành TƯ khóa XI; tham mưu giúp cấp ủy chẩn bị xây dựng dự thảo văn kiện chính trị của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Tiếp tục tổ chức đưa nội dung “Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) ở địa phương cơ sở… Tổ chức học tập và tổ chức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị theo chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”… Cuối quý I/2014, tổ chức vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi TP và chuẩn bị tham dự Hội thi cấp khu vực và toàn quốc…

Tại hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc năm 2013.