Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giáo dục Thủ đô đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ: 80,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Kinhtedothi – Xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh phát triển toàn diện. Với 80,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia (CQG) năm 2025, giáo dục Hà Nội tự hào đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoàn thành chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giao chỉ tiêu trường công lập đạt CQG của thành phố là từ 80 đến 85%. Ngay tháng 4/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn về việc công nhận lại trường đạt CQG quá hạn và đôn đốc tiến độ xây dựng trường CQG, trong đó đã thông báo danh sách các trường quá hạn, không đủ điều kiện công nhận là trường CQG.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương: năm 2025, tỷ lệ trường công lập đạt CQG toàn thành phố đạt 80,6%, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Kết thúc năm 2024, tỷ lệ trường công lập đạt CQG toàn thành phố đạt 75,8%; trong đó cấp mầm non đạt 77,7%, cấp tiểu học đạt 74,5%, cấp THCS đạt 80,2% và cấp THPT đạt 51,6%.

Năm 2025, để thực hiện nhiệm vụ thành phố giao (công nhận mới 117 trường, công nhận lại 421 trường), ngành GD&ĐT Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn bởi hệ thống các văn bản pháp lý quy định về tiêu chuẩn, trang thiết bị trường học và trường đạt CQG có nhiều thay đổi; khu vực nội thành thiếu quỹ đất xây và mở rộng trường, tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học lớn làm phá vỡ quy hoạch về trường lớp; nhiều trường trong kế hoạch công nhận đạt CQG bị chậm tiến độ…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng công nhận mới Trường CQG cho các đơn vị.

Trước thực tế nêu trên, UBND TP chỉ đạo quyết liệt các sở ngành, UBND các phường, xã khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường đạt CQG; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, phân cấp đầu tư trong lĩnh vực GD&ĐT, tăng cường công tác kiểm tra, gắn tiến độ thực hiện với đánh giá về vai trò của người đứng đầu…

Cùng với đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018… Nhờ vậy Hà Nội đã công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 58 trường, đang thực hiện đánh giá ngoài 50 trường (với công nhận mới); đồng thời, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 161 trường (với công nhận lại). Theo kết quả chung, năm 2025, tỷ lệ trường công lập đạt CQG toàn thành phố đạt 80,6% (cấp mầm non đạt 82,5%; cấp tiểu học đạt 78,5%, cấp THCS đạt 82,5% và cấp THPT đạt 54,9%, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Niềm tự hào của ngành GD&ĐT Thủ đô

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường đạt CQG năm 2025 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 3/10, nhà giáo Đỗ Thị Hậu, Hiệu trưởng Mầm non Phúc Lộc, xã Đông Anh cho biết, là trường mới hoàn toàn theo định hướng chất lượng cao, Trường Mầm non Phúc Lộc được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; đội ngũ giáo viên có trình độ, giàu tâm huyết, nhiều kinh nghiệm cũng như nhận được sự ủng hộ tích cực của phụ huynh học sinh.

Cô và trò Trường Mầm non Phúc Lộc, xã Đông Anh - Trường được công nhận đạt CQG mức độ 2 năm 2025

Tuy vậy, với hệ thống trang thiết bị, học liệu hiện mới chỉ dừng ở mức cơ bản, chưa phong phú, chưa được sắp xếp phù hợp, chưa có nhiều không gian cho trẻ học tập và trải nghiệm; chất lượng và trình độ giáo viên chưa đồng bộ… nên trường cũng gặp những khó khăn nhất định.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng trường mầm non đạt CQG mức độ 2, cùng việc được chính quyền đầu tư bổ sung cùng đẩy mạnh công tác xã hội hóa nên trường đã có thêm nhiều trang thiết bị, mở rộng không gian học tập, trải nghiệm cho học sinh.

Cùng với đó, nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tập bội dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, mời chuyên gia về trực tiếp bồi dưỡng tại trường, tổ chức chuyên đề và nhiều hoạt động đón các cán bộ quản lý và giáo viên các tỉnh về thăm quan học tập… Mặt khác, trường chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, tuân thủ vệ sinh ATTP, thay đổi phương thức tổ chức bếp ăn bán trú; quan tâm công tác y tế học đường, tăng cường tổ chức hoạt động cho trẻ vui chơi, trải nghiệm, xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, giúp trẻ phát triển cảm xúc, tư duy. Nhờ sự nỗ lực đó, 30/6/2025, trường được công nhận CQG mức độ 2.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng công nhận Trường CQG cho các đơn vị.

Chứng kiến hành trình cố gắng, quyết tâm của các cấp, các ngành và thành phố trong công tác xây dựng trường đạt CQG, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: công tác xây dựng trường đạt CQG là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành giáo dục Thủ đô. Kết quả năm 2025 không chỉ có ý nghĩa là của năm 2025 mà là kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2025 cũng như những năm qua, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng chuẩn quốc gia mới; đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã (nay là các xã, phường) xây dựng kế hoạch phù hợp, khả thi để các đơn vị thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong 3 tháng cuối năm 2025, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị UBND các phường xã ưu tiên đầu tư các nguồn lực để xây dựng trường học đạt CQG, phổ biến, tuyên truyền công tác xây dựng trường học đạt CQG trong nhà trường, người dân và xã hội; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng trường học đạt CQG ở các cấp. Phòng Văn hóa – Xã hội các phường, xã chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch xây dựng trường đạt CQG chủ động xây dựng kế hoạch tự đánh giá, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để sớm được đánh giá ngoài để công nhận đạt chuẩn.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phổ thông xác định rõ trách nhiệm về việc giữ chuẩn, chủ động xây dựng kế hoạch tự đánh giá và triển khai thực hiện theo các văn bản hướng dẫn; rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất đáp ứng quy định, báo cáo cấp trên các nội dung cần đầu tư…., bởi công tác xây dựng trường đCQG là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã trao bằng đạt CQG cho các trường được công nhận mới và các trường công nhận lại năm 2025.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ