Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Kinhtedothi – Ngày 14/7, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Công văn số 344/HĐTS-VP1 gửi Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, TP về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký, nêu rõ: Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ để tưởng niệm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Anh Tuyển

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời đất nước vừa tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị:

Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, TP trong cả nước tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh Anh hùng liệt sĩ và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng để thể hiện tấm lòng tri ân trọn vẹn nghĩa tình.

Đối với 23 Ban Trị sự tỉnh, TP mới thực hiện sáp nhập tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh Anh hùng liệt sĩ quy mô lễ đài tập trung và mời đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự dâng hương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn rất mong Quý ban và Tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động tri ân, báo ân và làm tròn bổn phận của người con Phật trong Phật sự ý nghĩa này.

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm ngày lễ lớn

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm ngày lễ lớn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thêm 4 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận tại Lai Châu

Thêm 4 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận tại Lai Châu

14 Jul, 03:33 PM

Kinhtedothi - Ngày 14/7, tại xã Khổng Lào, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và UBND xã Khổng Lào tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 cho tỉnh Lai Châu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ