Giao hữu quốc tế: Nga khuất phục Hàn Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi đoạt tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup 2014, Capello bắt đầu thử nghiệm nhiều vị trí mới trong trận giao hữu ở Trung Đông.

Nhưng "những chú gấu Nga" sớm phải nhận gáo nước lạnh đầu trận khi Tarasov mắc sai lầm trong khu cấm địa, tạo điều kiện cho Kim Shin-Wook dứt điểm cận thành ghi bàn.

 

Tuy nhiên, Nga nhanh chóng san hòa nhờ công Smolov. Để rồi sau giờ giải lao, Tarasov ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ bạch dương.
Giao hữu quốc tế: Nga khuất phục Hàn Quốc - Ảnh 1
Trong khi Hàn Quốc cố gắng vận dụng lối chơi sức mạnh để khắc chế đối thủ, thì Nga thành công với các tình huống phối hợp nhóm, đan bóng ngắn thuần chất Đông Âu.

Don Fabio thay đổi đến 5 vị trí so với trận hòa 1-1 trước Serbia cuối tuần trước. Đáng chú ý là thủ thành Yuri có màn ra mắt, thế chỗ Akinfeev trong khung gỗ.

Phía đối diện, chiến lược gia Hong Myung-Bo cũng tích cực thử nghiệm, trình làng nhiều gương mặt mới. Thi đấu ở Dubai, nhưng Hàn Quốc như được chơi trên sân nhà khi rất đông lưu học sinh và người lao động Hàn Quốc đến cổ vũ.

Nhận được sự khích lệ lớn về mặt tinh thần, Hàn Quốc khởi đầu như mơ. Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, khu vực cấm địa Nga trở nên lộn xộn và ngay lập tức, Kim Shin-Wook quăng chân lập công ở cự ly gần.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 phút sau, Roman Shirokov thoát xuống sát đường biên ngang rồi chuyện vào để Smolov dễ dàng đưa bóng vào lưới trống san hòa 1-1.

Quãng thời gian tiếp theo của hiệp một, Hàn Quốc thi đấu hợp lý và gây ra nhiều khó khăn cho đối phương. Mặc dù vậy, các chân sút áo trắng đều phung phí các cơ hội ngon ăn.

Qua giờ giải lao, Capello quyết định đưa ra một vài sự thay đổi. Nga bắt đầu chơi "sáng nước" hơn và bàn thắng thứ hai đến như một lẽ tất yếu.

Cũng xuất phát từ pha phạt góc, Samedov chuyền chính xác để người đồng đội ở Lokomotiv Moscow là Tarasov bật cao đánh đầu tung lưới Jung Sung-Ryong.

Những phút cuối trận, sai lầm giữa thủ thành Lodigin và hậu vệ suýt chút nữa biếu không cho Hàn Quốc bàn gỡ hòa. Mặc dù vậy, Nga vẫn giữ vững được cách biệt để kết thúc trận giao hữu với chiến thắng xứng đáng.