Giao lưu thắp sáng ước mơ cho thanh thiếu nhi thị xã Sơn Tây

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình “Giao lưu thắp sáng ước mơ” giữa các vận động viên thể thao đạt thành tích cao tại SEA Games 31 với thanh thiếu nhi thị xã Sơn Tây diễn ra chiều 7/6.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu tại buổi giao lưu.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu tại buổi giao lưu.

Sự kiện do UBND thị xã Sơn Tây phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức với sự góp mặt của nhiều vận động viên bơi, lặn tiêu biểu của thể thao Việt Nam như: Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước...

Phát biểu lại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, nhìn lại SEA Games 31 vừa qua có thể thấy được tình yêu cháy bỏng của người dân Việt Nam đối với thể thao; thấy được những nỗ lực hết mình với quyết tâm lớn, vượt qua chính mình của các vận động viên bằng những thành tích vượt trội với 446 huy chương các loại.

Giao lưu giữa các vận động viên bơi, lặn tiêu biểu và thanh thiếu niên thị xã Sơn Tây.
Giao lưu giữa các vận động viên bơi, lặn tiêu biểu và thanh thiếu niên thị xã Sơn Tây.

Với tinh thần cầu thị, nhằm thúc đẩy nỗ lực các em thanh thiếu niên, giúp phát hiện, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ Sơn Tây, chương trình kỳ vọng sẽ là cầu nối sẻ chia những kinh nghiệm, hoài bão, nhằm tìm kiếm phát hiện những bạn trẻ có tố chất thể thao, đặc biệt môn bơi. Từ đó, có kế hoạch đào tạo phát huy để trở thành những vận động viên có nhiều thành tích.

Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam và UBND thị xã Sơn Tây khen thưởng với các vận động viên tiêu biểu có thành tích cao.
Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam và UBND thị xã Sơn Tây khen thưởng với các vận động viên tiêu biểu có thành tích cao.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhận định, buổi giao lưu chia những kinh nghiệm, hoài bão, nhằm tìm kiếm phát hiện những bạn trẻ có tố chất thể thao, đặc biệt môn bơi có kế hoạch đào tạo phát huy để trở thành những vận động viên có nhiều thành tích cao; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo cơ quan ban ngành Trung ương; sự hướng dẫn của các sở, ngành TP tạo điều kiện cho thị xã Sơn Tây về nhân lực, chính sách, cơ sở vật chất… đủ điều kiện trở thành nơi tụ hội, phát hiện các tài năng thể thao trẻ cho TP và khu vực.

Các vận động viên bơi biểu diễn tại bể bơi Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Sơn Tây.
Các vận động viên bơi biểu diễn tại bể bơi Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Sơn Tây.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, các thanh thiếu nhi thị xã Sơn Tây đã được nghe vận động viên tiêu biểu chia sẻ những câu chuyện xúc động và thú vị trên hành trình thi đấu và những nỗ lực để đạt được thành tích cao tại SEA Games 31.

Dịp này, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, UBND thị xã Sơn Tây có nhiều khen thưởng đối với các vận động viên tiêu biểu có thành tích cao...