Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giao lưu với các nhân chứng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

”Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022), Hội LHPN quận Hoàng Mai long trọng tổ chức Chương trình “Gặp mặt nhân chứng lịch sử” tại Bảo tàng Chiến thắng B.52.

Tham gia chương trình “Gặp mặt nhân chứng lịch sử” tại Bảo tàng Chiến thắng B.52 có 50 cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hoàng Mai. Trong đó, có bà Phạm Thị Viễn, Nguyên nữ dân quân tự vệ Nhà máy Cơ khí Mai Động, là người đã điều khiển khẩu 14,5 ly bắn rơi tại chỗ F111, loại máy bay “cánh cụp, cánh xòe” hiện đại bậc nhất lúc đó vào đêm 22/12/1972.

Đồng thời, bà Phạm Thị Viễn cũng là người được nhà thơ Tố Hữu nhắc đến trong bài thơ “Việt Nam máu và hoa” trong dịp ông đến thăm trận địa năm đó. Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu/Hỡi em gái mất cha mất mẹ/Nước mắt rơi, làm nhoà mặt quân thù/Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ”.

Các hội viên đã được nghe cán bộ Bảo tàng Chiến thắng B.52 thuyết minh hiện vật, sự kiện và những thước phim tư liệu về trận chiến đấu hào hùng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Những giọt nước mắt đã rơi khi được nghe các nữ nhân chứng lịch sử đã tái hiện ký ức về chiến dịch 12 ngày đêm cách đây 50 năm.

Bà Phạm Thị Viễn đã đưa người nghe đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Bà đã nén đau thương mất cha, mất mẹ để cùng các nữ dân quân tự vệ Nhà máy Cơ khí Mai Động lập nên thành tích rất đáng tự hào khi hạ tại chỗ F111, loại máy bay “cánh cụp, cánh xòe” hiện đại bậc nhất lúc đó của giặc Mỹ xâm lược. Nghe chuyện, các chị em Hội LHPN quận Hoàng Mai có quyền tự hào về bác Viễn và những người phụ nữ Hoàng Mai đã đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

"Đây là dịp để chị em, bồi đắp niềm tự hào quê hương, là động lực để thế hệ sau này quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quận Hoàng Mai, Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp” Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng . Ảnh: HM

Nhân dịp này, để thể hiện tình cảm và tri ân những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước, Hội LHPN quận đã trao tặng 32 suất quà trị giá 32 triệu đồng tới đại diện thế hệ nữ chiến sỹ, dân quân, tự vệ trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong trận chiến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. 50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị.

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng cho biết: "Thông qua chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ Hoàng Mai có dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của thế hệ đi trước. Đây là dịp để chị em, bồi đắp niềm tự hào quê hương, là động lực để thế hệ sau này quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quận Hoàng Mai, Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Quận Hoàng Mai đối thoại về thủ tục hành chính

Quận Hoàng Mai đối thoại về thủ tục hành chính

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thượng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phú Thượng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

13 May, 03:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 13/5, Đảng uỷ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giá đất đấu giá huyện Thạch Thất giảm so với năm 2024

Giá đất đấu giá huyện Thạch Thất giảm so với năm 2024

13 May, 02:42 PM

Kinhtedothi - Phiên đấu giá 34 lô đất có ký hiệu từ T1 đến T34 tại huyện Thạch Thất có 473 hồ sơ tham gia, trải qua 4 vòng đấu, giá trúng cao nhất là hơn 56,5 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất là hơn 36,5 triệu đồng/m2.

Đa dạng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Gia Lâm

Đa dạng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Gia Lâm

13 May, 05:30 AM

Kinhtedothi - Thực hiện “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm”, từ năm 2024 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cho hiệu quả kinh tế cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ