Giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ ngày 1/12/2009, 2 Trường Đại học nói trên sẽ chính thức được đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo các chuyên ngành hiện trường đang giảng dạy.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập ngày 22/12/2002 trên cơ sở tách từ Khoa Y-Nha Dược Trường Đại học Cần Thơ.

Trường hiện có 5 khoa và 2 bộ môn trực thuộc, 1 đơn vị trực thuộc, 1 Trung tâm và 8 bệnh viện thực hành với hơn 4.000 sinh viên đang theo học. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực y tế quan trọng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kinh tế đô thị cuối tuần