Giao thông Hà Nội êm ả lạ thường ngày giáp Tết

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/2 (tức 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, giao thông Hà Nội thuận lợi, êm ả đến mức khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ.

Anh Đặng Tuấn Anh (Thái Bình) cho biết: “Hôm nay tôi mới bắt đầu được nghỉ Tết để ra bến Giáp Bát bắt xe về quê. Không ngờ đường sá thông thoáng, bến xe cũng rất thưa người”.
Bến xe Mỹ Đình chiều 13/2 (tức 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu).
Theo ghi nhận của phóng viên, các bến xe lớn: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình trong, ngày 13/2, dù lượng khách khá đông nhưng trải đều từ sáng sớm đến tối nên không có hiện tượng quá tải.
Khách đến nhưng áp lực ''không đến'' với Bến xe Mỹ Đình.
Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Nguyễn Như Trúc cho hay, ít ngày qua, hành khách đến bến để bắt xe khách liên tỉnh chia làm nhiều đợt rải rác. Mặt khác lượng phương tiện đã được dự phòng đầy đủ, xoay tua hợp lý nên hầu như không có áp lực nào đáng kể, khác hẳn với mọi năm.
Nhiều xe vẫn đang đón khách tại Bến xe Giáp Bát chiều ngày 13/2 (28 tháng Chạp).
Sáng 13/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã đi kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội.
Những hành khách cuối cùng trong ngày 13/2, hối hả lên xe tại bến Nước Ngầm.
Ông Nguyễn Văn Huyện đánh giá cáo sự chủ động của các đơn vị quản lý bến trong những ngày cao điểm vừa qua; đồng thời đề nghị các bến xe không chủ quan, phải tập trung tối đa cho đến phút cuối cùng, không để một người dân nào lỡ chuyến, thiếu xe về quê ăn Tết.
Quang cảnh tại bến xe Nước Ngầm.
Ông Huyện nhấn mạnh: “Các bến phải tăng cường kiểm soát, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét, tự ý tăng giá vé; cũng như yêu cầu DN vận tải đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật mới cho xe xuất bến”.
Thanh tra Sở GTVT khá vất vả giữ gìn trật tự trước cổng Bến xe Mỹ Đình
Các trục đường thường xuyên lâm vào UTGT trong mỗi kỳ nghỉ lễ như: Vành đai 3 (cả trên cao và dưới thấp); Giải Phóng; Pháp Vân…, ngày 28 Tết, cũng thông thoáng, lưu thông rất thuận lợi.
Nút giao Pháp Vân - Hoàng Mai ''thoáng đãng'' bất ngờ.
Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Trung tá Lê Văn Tiến nhận định, đây là do cách điều tiết hợp lý thời gian nghỉ của cơ quan chức năng. Học sinh, sinh viên nghỉ sớm, về quê trước, người lao động nghỉ sau nên áp lực giao thông không bị dồn vào cùng một thời điểm như trước đây.
Đường Vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp đều lưu thông tốt.
“Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo lực lượng Công an TP, chúng tôi cũng đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, CSCĐ… tăng cường lực lượng, chủ động điều tiết tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội và trục đường Vành đai 3”, Trung tá Lê Văn Tiến thông tin.

Cảnh thoáng đãng trên đường Vành đai 3 chiều 13/2.
Đường Giải Phóng, hướng đi Pháp Vân thưa vắng phương tiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần