Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giáo viên phải xin lỗi vì đặt câu hỏi rùng rợn cho học sinh

KTĐT - Một học sinh đáp: "Cô ấy có thể gặp chàng trai lần nữa nếu cô ấy giết người em út và lúc ấy đám tang của người em út lại đuợc tổ chức”. Và cô giáo này cũng đồng ý rằng đây là đáp án.

KTĐT - Một học sinh đáp: "Cô ấy có thể gặp chàng trai lần nữa nếu cô ấy giết người em út và lúc ấy đám tang của người em út lại đuợc tổ chức”. Và cô giáo này cũng đồng ý rằng đây là đáp án.

Hai giáo viên tiểu học và trung học ở Nhật Bản vừa phải xin lỗi phụ huynh và học sinh vì đã đặt những câu hỏi cho học sinh liên quan đến tự tử và giết người.

Cuối tuần vừa rồi, Sở Giáo dục Suginami, Tokyo cho biết một cô giáo 23 tuổi dạy ở Trường tiểu học Hamadayama đã xin lỗi phụ huynh của 21 học sinh trong lớp Toán của cô vì đã hỏi các em một câu liên quan đến tự tử và giết người.

Theo Sở Giáo dục Suginami, vào buổi học hôm thứ ba, cô giáo này đã đặt câu hỏi: "Người chị cả trong ba chị em đã tự tử và đám tang của cô được tổ chức. Hai người chị em kia yêu một chàng trai có mặt ở lễ tang. Để người chị thứ hai có thể gặp chàng trai lần nữa, cô ấy phải làm gì?"

Một học sinh đáp: "Cô ấy có thể gặp chàng trai lần nữa nếu cô ấy giết người em út và lúc ấy đám tang của người em út lại đuợc tổ chức”. Và cô giáo này cũng đồng ý rằng đây là đáp án.

Vụ việc này đuợc đưa ra ánh sáng sau khi nhà trường nhận được một lá thư nặc danh vào hôm thứ hai.

Cô giáo trên cho hay hôm đó cô đã kết thúc buổi dạy và quyết định dành thời gian còn lại để các em thư giãn bằng cách đặt câu hỏi mà hồi đi học cô từng được hỏi.

Trong khi đó, Trường trung học Tokai ở Tokai, tỉnh Aichi, cho biết hôm thứ bảy vừa qua, một giáo viên 24 tuổi đã ra một câu đố cho học sinh về việc giả sử hiệu trưởng nhà trường bị ám sát và để lại tờ giấy có ghi con số “41124” viết bằng máu của ông. Trong câu này, giáo viên đề nghị các học sinh đoán xem ai trong số 7 giáo viên nhà trường đã giết hiệu trưởng

Đáp án cho câu này là giáo viên môn Kinh tế gia đình, vì con số 41124 khi được đặt từ trên xuống, có thể được đọc thành từ “kateika”, có nghĩa là kinh tế gia đình trong tiếng Nhật Bản.

Đây là câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra dành cho 77 học sinh cuối cấp và trong đó có các câu hỏi liên quan đến đạo đức doanh nghiệp và biểu đồ giá cổ phiếu.

Nhà trường cho biết trước đó một giáo viên khác đã kiểm tra đề thi nhưng không ai phát hiện ra câu hỏi có vấn đề này.

Nhà trường giải thích rằng câu hỏi rùng rợn nói trên nhằm nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ linh hoạt của học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường đã khiển trích giáo viên ra đề và yêu cầu giáo viên này xin lỗi học sinh.

Nhà trường cũng cho biết sẽ loại trừ câu hỏi này khi đưa học sinh kết quả bài kiểm tra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ukraine sắp nhận lô vũ khí then chốt từ Mỹ

Ukraine sắp nhận lô vũ khí then chốt từ Mỹ

18 Sep, 02:12 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này sẽ sớm tiếp nhận các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS trong lô vũ khí đầu tiên từ Mỹ, thông qua cơ chế tài trợ mới do NATO khởi xướng.

Điểm tin 18/9: Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine, Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024

Điểm tin 18/9: Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine, Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024

18 Sep, 12:21 PM

Kinhtedothi - Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine, Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, EU công bố kế hoạch trừng phạt Israel, Ba Lan ủng hộ triển khai vũ khí hạt nhân của đồng minh, Hàn Quốc công bố chiến lược ngoại giao với các cường quốc, Chuyến thăm của ông Trump mang lại cam kết đầu tư kỷ lục cho Anh.

Pháp đối mặt biểu tình quy mô lớn

Pháp đối mặt biểu tình quy mô lớn

18 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Dự kiến hàng trăm nghìn người sẽ tràn xuống đường phố để phản đối chính sách cắt giảm chi tiêu của Chính phủ Pháp.

Thuế tỷ phú: canh bạc chính trị của Thủ tướng Pháp

Thuế tỷ phú: canh bạc chính trị của Thủ tướng Pháp

18 Sep, 08:07 AM

Kinhtedothi - Ngân sách năm 2026 sẽ được trình lên quốc hội vào ngày 7/10, và mọi ánh mắt đều dồn về Thủ tướng Sébastien Lecornu. Tranh cãi quanh thuế Zucman không chỉ phản ánh chia rẽ xã hội Pháp, mà còn là phép thử có thể định đoạt tương lai chính trị của ông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ