Giật mình những biển quảng cáo “khủng” ngang nhiên tồn tại

Linh Anh - Nam Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rất nhiều biển quảng cáo mang thương hiệu Thế giới di động vượt quá 5 - 6 lần kích cỡ cho phép đang ngang nhiên tồn tại trên rất nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Biển quảng cáo quá khổ rộng 122,4m2 choáng hết mặt tiền 2 ngôi nhà 470 và 472 Lê Duẩn. Tồn tại nhiều năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhưng tấm biển này chưa bị cưỡng chế tháo dỡ.
Không chỉ xuất hiện ở các vị trí trung tâm, tại các huyện ngoại thành như (Thanh Trì, Thạch Thất) cũng không thiếu các cửa hiệu Thế giới di động có biển quảng cáo quá khổ. Trên ảnh biển quảng cáo ở 389 Ngọc Hồi, ngay gần trụ sở UBND huyện Thanh Trì.
Tại các tuyến phố Bạch Mai, Nguyễn Trãi… các cửa hàng Thế giới di động xuất hiện dày đặc, chưa đầy 1km lại có một cửa hàng.
Hàng loạt các vấn đề liên quan đến kích cỡ, nội dung biển quảng cáo đã được quy định đang bị chủ hệ thống phớt lờ
Biển quảng cáo “khủng” của cửa hàng Thế giới di động số 233 đường Lĩnh Nam chiếm gần như hết vỉa hè.
Biển quảng cáo tại cửa hàng Thế giới di động số 163, đường Đại La ôm trọn mặt tiền hàng chục mét và tận dụng tối đa vỉa hè để giữ xe cho khách.