Giấu ma túy đá trong bao thuốc vẫn không qua mắt được 141

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác đang làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, khi thấy lực lượng cảnh sát, đối tượng bỏ chạy tuy nhiên cán bộ chiến sỹ Y13/141 đã tổ chức vây bắt, tóm gọn.

Theo đó, khoảng 22h30’ ngày 6/7, khi tổ công tác Y13/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Cầu – Xã Đàn thuộc phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), phát hiện nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy biển kiểm soát 29 U2 – 6265 với tốc độ cao đi theo hướng Hoàng Cầu về Thái Hà có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính. Ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng đã vít ga bỏ chạy. Ngay lập tức, cán bộ chiến sỹ Y13/141 đã tổ chức vây bắt, đưa đối tượng về chốt.
Đối tượng Trần Nam Trung.
Đối tượng Trần Nam Trung.
Tiến hành kiểm tra tại chốt, tổ công tác phát hiện trong bao thuốc lá của đối tượng có 1 gói chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, trong túi quần sau có 1 gói bột khác nghi là heroin. Ngay sau đó, đối tượng sau đó đã được đưa về Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để tiếp làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Trần Nam Trung (trú tại số 5 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Được biết, đối tượng Trung từng dính 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bản thân Trần NamTrung nghiện ma túy từ năm 1997 và đã bị nhiễm HIV.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần