Giết chị ruột, lĩnh án chung thân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (3/8), Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” xảy ra tại quận Gò Vấp.

Theo nội dung vụ án, ngày 18/6/2014, Đoàn Văn Gia (SN 1969, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cùng gia đình làm đám giỗ cha tại căn nhà số 46, đường 12, Q. Gò Vấp. Kết thúc giỗ, cả gia đình Gia họp lại bàn chuyện chia tài sản từ việc bán căn nhà 46, đường số 12, phường 11, quận Gò Vấp. 

Trước đó, mẹ Gia đã bán căn nhà này với giá 2,5 tỷ đồng cho 2 chị gái của Gia là Đoàn Thị Thơm, Đoàn Thị Thu Hương và chia cho 7 người con mỗi người 278 triệu đồng, số tiền còn lại để bà dưỡng già.  
Giết chết chị ruột, Đoàn Văn Gia lĩnh án tù chung thân.
Giết chết chị ruột, Đoàn Văn Gia lĩnh án tù chung thân.
Gia không đồng ý vì cho rằng căn nhà có giá 3,35 tỷ đồng nên cự cãi với người thân. Tức gận, Gia dùng dao đâm chị Thơm gục tại chỗ. Thấy vậy, Chị Hương can ngăn và dùng chân đạp vào Gia, Gia đã quay lại liên tiếp đâm chị Hương và anh rể Nguyễn Văn Sơn (chồng chị Hương). Do vết thương quá nặng, chị Thơm đã tử vong, còn chị Hương bị thương tật 2%.

Ngày 2/4/2015, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động (tại Làng hoa Gò Vấp), đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Gia tù chung thân về tội “giết người”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử chỉ tuyên Đoàn Văn Gia 20 năm tù. 

Ngày 16/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm nói trên theo hướng tăng hình phạt đối với Bùi Văn Gia tù chung thân. Theo kháng nghị: “Đoàn Văn Gia đã thực hiện hành vi dùng dao đâm chết chị ruột mình và gây thương tích cho nhiều người. Hành vi của Gia, có tính chất côn đồ hung hãn, mất nhân tính, xem thường pháp luật…”. 

Tại phiên tòa hôm nay, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM, tuyên Đoàn Văn Ga tù chung thân với tội danh “giết người”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần