Giết người vì manh chiếu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/4, TAND TP HCM tuyên phạt Phạm Hải Sơn (tự Ốc, SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/6/2013, Phạm Hải Sơn, Nguyễn Văn Hùng và Trần Thái Huy ngồi uống rượu tại phòng trọ số 68/10 đường số 1, khu phố 2, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM. Trong lúc nhậu, Hùng lấy chiếu của anh Nguyễn Văn Thiện đang phơi ở hàng rào gần đó để ngồi.
Phạm Hải Sơn bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử
Phạm Hải Sơn bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử
Lúc này anh Thiện đi làm về, thấy có người lấy chiếu của mình lót ngồi nên hỏi nhóm Sơn. Sơn thừa nhận do mình lấy chiếu nên cả hai cự cãi. Được anh Hùng và Huy giảng hòa, anh Thiện bực tức bỏ về phòng.
Một lúc sau, anh Thiện đi ra nhờ Sơn chút việc nhưng Sơn không giúp mà ngồi uống rượu tiếp. Tức giận, Thiện lao vào đánh Sơn. Sơn liền đánh trả lại. Thấy con dao gần đó, Sơn lấy và đâm nhiều nhát vào người Thiện. Khi thấy mọi người la lên, Sơn giật mình cầm dao bỏ chạy. Còn anh Thiện được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến ngày 4/7/2013, Phạm Hải Sơn biết tin anh Thiện chết nên đến Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức đầu thú.