Giết vợ vì không cho hít heroin

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bị mắng, vứt heroin không cho hít, Thẩm đã bóp cổ vợ, treo xác lên xà nhà vờ như chị này tự tử.

Ngày 24/10, hành vi giết người của Lương Văn Thẩm (24 tuổi, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị TAND tỉnh tuyên phạt 20 năm tù.

VKS cáo buộc, Thẩm kiếm sống bằng nghề đãi vàng và bập vào ma túy. Mặc vợ (chị Lý) khuyên can, anh ta không cai nghiện. Ngày 22/7/2010, đãi được một mẻ vàng, Thẩm và đám bạn tổ chức ăn mừng, mua heroin về dùng. Bị vợ phát hiện và mắng là "đồ phản bội, đồ súc sinh”, Thẩm xông vào dùng tay bóp cổ người đầu gối tay ấp.

Thấy chị Lý bất tỉnh, Thẩm treo xác vợ lên xà nhà, rồi tiếp tục đi đào vàng. Chiều cùng ngày, Thẩm về nhà khóc than, trình báo cảnh sát việc bà xã thắt cổ tự tử.

Sau khi cơ quan điều tra xác định chị Lý chết vì ngạt đường hô hấp trước khi bị treo lên xà nhà, hành vi giết người của Thẩm bại lộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần