Giới chức Triều Tiên thăm Trung Quốc sau lệnh cấm nhập khẩu than đá

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức cấp cao Triều Tiên đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào hôm nay (28/2), theo đại diện chính quyền Bắc Kinh.

Đây là chuyến thăm cấp cao Trung Quốc đầu tiên của giới chức Triều Tiên kể từ tháng 6/2016. 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ri Kil Song hôm 28/2 đã tới Bắc Kinh theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.  
Ông Ri sẽ hội kiến với một số nhà ngoại giao cấp caoTrung Quốc, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân và tham dự hội đàm song phương. Chuyến thăm dự kiến kéo dài cho tới hôm 3/3. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA cũng đã xác nhận chuyến thăm.
 Ông Ri Kil Song - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên.
Là đồng minh ngoại giao chính của Triều Tiên, tuy nhiên tuần trước, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu than đá từ Bình Nhưỡng sau khi quốc gia này đơn phương thử tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Trước đó, cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa giới chức Bình Nhưỡng và cựu quan chức Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị hủy bỏ.
Trong bài phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ bày tỏ hoan nghênh lệnh cấm của Trung Quốc và cho rằng vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng cần chính quyền Bắc Kinh "ra tay".

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần