Giới trẻ tin tưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tỏa sáng tại SEA Games 31

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào đón SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, các bạn trẻ tại Hà Nội thể hiện sự tin tưởng các vận động viên sẽ tỏa sáng, đem lại thành tích tốt nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Là tình nguyện viên tại SEA Games 31, sinh viên Nguyễn Thị Hạ (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, rất vui khi được hòa vào không khí SEA Games 31, tham gia các sự kiện của ngày hội thể thao. Là sinh viên khoa tiếng Anh, Hạ có thêm cơ hội giao lưu với bạn bè các nước Đông Nam Á.

Là tình nguyện viên tại SEA Games 31, sinh viên Nguyễn Thị Hạ (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, rất vui khi được hòa vào không khí SEA Games 31, tham gia các sự kiện của ngày hội thể thao
Là tình nguyện viên tại SEA Games 31, sinh viên Nguyễn Thị Hạ (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, rất vui khi được hòa vào không khí SEA Games 31, tham gia các sự kiện của ngày hội thể thao

“Tôi đã được tham dự “Festival Thanh niên Đông Nam Á” - “cánh cửa” kết nối thanh niên khối các nước Đông Nam Á; lễ khai mạc SEA Games 31 được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sự tham dự của hơn 4.900 vận động viên từ 11 quốc gia; và hôm nay (13/5) tôi được phân công làm tình nguyện viên tại Cung Thể thao tổng hợp Quần ngựa. Tôi kỳ vọng SEA Games 31 tổ chức thành công, và đoàn Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao tại SEA Games lần này” - Nguyễn Thị Hạ chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Thanh Mai (ĐH Văn hoá Hà Nội) kỳ vọng đoàn Việt Nam sẽ giành được thứ hạng cao nhất tại SEA Games 31
Sinh viên Nguyễn Thanh Mai (ĐH Văn hoá Hà Nội) kỳ vọng đoàn Việt Nam sẽ giành được thứ hạng cao nhất tại SEA Games 31

Sinh viên Nguyễn Thanh Mai (ĐH Văn hoá Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và hào hứng khi SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Chúng ta luôn vui mừng chào đón bạn bè khu vực đến với Thủ đô Hà Nội, đất nước con người Việt Nam. SEA Games 31 cũng là cơ hội để chúng ta giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, về truyền thống văn hóa, tiềm năng du lịch; đặc biệt là những thành tựu kinh tế - xã hội của nước nhà. Tôi kỳ vọng đoàn Việt Nam sẽ giành được thứ hạng cao nhất tại SEA Games 31”.

Sinh viên Nguyễn Quỳnh Anh (ĐH Giáo dục- ĐH Quốc gia Hà Nội) mong muốn có cơ hội trực tiếp xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, và đội tuyển có thể bảo toàn được Huy chương Vàng tại SEA Games lần này
Sinh viên Nguyễn Quỳnh Anh (ĐH Giáo dục- ĐH Quốc gia Hà Nội) mong muốn có cơ hội trực tiếp xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, và đội tuyển có thể bảo toàn được Huy chương Vàng tại SEA Games lần này

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Quỳnh Anh (ĐH Giáo dục- ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Tại SEA Games 30 vừa qua, bóng đá Việt Nam giành trọn hai tấm Huy chương Vàng của đội tuyển nam và nữ. Hâm mộ các cầu thủ Văn Toàn, Hoàng Đức, tôi mong muốn có cơ hội trực tiếp xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, và đội tuyển có thể bảo toàn được Huy chương Vàng tại SEA Games 31 lần này. Ngoài hâm mộ bóng đá, tôi cũng rất thích các môn thể thao được coi là dành cho phái mạnh – đó là cử tạ và bắn súng” - Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo sinh viên Trần Thị Mai Huyền (Viện ĐH Mở), SEA Games 31 là cơ hội thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế, quảng bá đất nước và con người Việt Nam
Theo sinh viên Trần Thị Mai Huyền (Viện ĐH Mở), SEA Games 31 là cơ hội thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế, quảng bá đất nước và con người Việt Nam

Mong muốn SEA Games 31 là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước Việt Nam với bạn bè khu vực và quốc tế, sinh viên Trần Thị Mai Huyền (Viện ĐH Mở) cho biết, cô thích điền kinh và hâm mộ các vận động viên bộ môn này. Đối với bộ môn điền kinh, người hâm mộ luôn được chiêm ngưỡng những vận động viên không chỉ tài năng mà còn nổi tiếng nhờ ngoại hình khỏe đẹp.

“SEA Games 31 diễn ra ngay sau khi đại dịch Covid-19 đã ổn định, đây cũng là cơ hội thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế, quảng bá đất nước và con người Việt Nam” - Trần Thị Mai Huyền chia sẻ.

Sinh viên Dương Viết Long (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) kỳ vọng Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo
Sinh viên Dương Viết Long (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) kỳ vọng Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo

Trong khi đó, sinh viên Dương Viết Long (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) kỳ vọng SEA Games 31 tổ chức thành công, Đoàn Thể thao Việt Nam có thể đạt được thành tích cao nhất, đứng tốp 1.

“SEA Games 31 cũng là cơ hội để các vận động viên nước ngoài biết nhiều về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam, người dân mến khách, cổ vũ nhiệt tình cho tất cả các vận động viên. Các vận động viên hãy nỗ lực hết sức mình, và thành tích cao nhất chính là thái độ và ý chí thi đấu" - Dương Viết Long chia sẻ.