Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giọt nước tràn ly

KTĐT - Có lẽ chưa bao giờ, sự bền chặt trong quan hệ đồng minh thân cận giữa Afghanistan - NATO lại bị đe dọa đến như vậy khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công do binh sĩ Afghanistan thực hiện nhằm vào lực lượng đồng minh NATO.
Ngày 24/12, vụ nữ cảnh sát Afghanistan bắn chết một cố vấn dân sự NATO như "giọt nước tràn ly" làm bào mòn niềm tin giữa những cộng sự trên mặt trận chống khủng bố. Đặc biệt, việc người phát ngôn của NATO tại Afghanistan, Thiếu tướng John Madower cho biết "Chúng tôi đã “quen” với những vụ tấn công như vậy" đã phản ánh một thực tế đáng lo ngại về tình trạng “quân xanh bắn quân xanh”.

Trong năm 2012, các vụ tấn công của binh lính Afghanistan nhằm vào binh lính NATO đã cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ nước ngoài, phần lớn là binh sĩ Mỹ. Các vụ tấn công nổi bật có thể kể đến là vụ xảy ra hồi tháng 2, khi 2 binh sĩ Mỹ bị bắn chết ngay gần trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở Kabul. Đến tháng 8, gần 10 binh sĩ tại nhiều căn cứ khác nhau của NATO đã thiệt mạng trong các vụ xả súng liên quan đến các đồng nghiệp người Afghanistan. Và bây giờ là vụ tấn công đầu tiên do một nữ quân nhân Afghanistan thực hiện và xảy ra ngay tại trụ sở cảnh sát Thủ đô Kabul, nơi được bố trí an ninh nghiêm ngặt đã buộc các binh sĩ nước ngoài phải mang theo súng mọi lúc, mọi nơi ngay cả ở trong căn cứ.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng chĩa súng vào nhau giữa lực lượng NATO và các quân nhân Afghanistan là do những khác biệt về văn hóa và những hành động của binh sĩ phương Tây đã làm họ mất đi hình ảnh và niềm tin với người dân nước này. Việc đốt bản sao kinh Koran tại căn cứ không quân Bagram, các vụ không kích nhầm gây thương vong cho dân thường... đã khiến người dân Afghanistan không muốn thấy sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở nước này. Vì thế, những cuộc tấn công nội bộ giữa Afghanistan và NATO chưa thể chấm dứt nếu hai bên không tăng cường các biện pháp tạo thêm lòng tin và hợp tác vì mục đích chung là chống khủng bố, đem lại sự ổn định cho khu vực.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ