Kinhtedothi - Ông Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ người khẩn cấp để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".
Sáng 26/2, nguồn tin của Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi.
Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Phượng bị giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi "nhận hối lộ" theo điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà riêng ông Phượng ở phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi).
Ông Phạm Ngọc Phượng từng là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, kiêm Trưởng phòng Pháp y - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, là người có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực pháp y.
Được biết, Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở tổ chức lại Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y, giám định tử thi, giám định thương tích khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc tổ chức, cá nhân.
Kinhtedothi - Thay vì tạo không gian xanh cho đô thị, khu vực thực hiện dự án Công viên Tình yêu trở thành bãi đất trống để chăn thả gia súc, gia cầm, đổ phế thải.
Kinhtedothi - Ngày 19/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu do Phạm Duy Phú (SN 1979, trú Hà Nội) điều hành.
Kinhtedothi – Ngày 18/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Vi phạm về quy định đấu thầu".
Kinhtedothi – Khi còn là Phó Ban Tuyên giáo huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu cũ), Quách Ngọc Bích đã lợi dụng niềm tin của hơn 90 hụi viên, lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Kinhtedothi – Nhiều năm nay, các giải pháp gỡ thẻ vàng IUU luôn được Cà Mau thực hiện quyết liệt đồng bộ. Sau khi sáp nhập thành Cà Mau mới (1/7/2025), công tác trên được địa phương này tiến hành ngày càng quyết liệt mạnh mẽ hơn với sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị.