Giữ vai trò nòng cốt, EVN phải bảo đảm điện cho mọi kịch bản tăng trưởng
Kinhtedothi - Kỳ vọng EVN tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2026, EVN phải bảo đảm cấp điện cho các kịch bản cho tăng trưởng.
Đó là chỉ đạo của Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức sáng 29/12, tại Hà Nội.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Khắc Kiên
Vai trò và sức ảnh hưởng
Chỉ đạo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, hiện nay EVN là doanh nghiệp duy nhất được Chính phủ giao, thay mặt Nhà nước thực hiện vai trò người mua điện và chịu các áp lực lớn trong bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế. Đây là một đặc thù rất riêng.
Trong thời gian tham gia Quốc hội, ông cho biết đã nhiều lần trao đổi, làm rõ với các đại biểu Quốc hội để hiểu đúng vai trò này, đó là nhiều nguồn điện nhưng chỉ có một người mua duy nhất, theo quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế.
Thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân. Ảnh: Khắc Kiên
Với 6 ngành công nghiệp nền tảng, năng lượng là ngành đi trước và điện là cốt lõi. Xu hướng điện hóa nền kinh tế gắn với chuyển dịch năng lượng là tất yếu, vì vậy vai trò và sức ảnh hưởng của EVN ngày càng quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.
Đánh giá kết quả năm 2025, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự phấn khởi khi theo dõi báo cáo và các tư liệu trực quan. Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chưa từng có, nhưng EVN đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ.
Thành quả nổi bật đó là EVN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Cục Điện lực, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), bảo đảm cung ứng điện kịp thời, đầy đủ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.
"Hình ảnh người lao động ngành điện bám trụ từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để giữ dòng điện thông suốt đã để lại nhiều xúc động"- Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ.
Về công tác đầu tư, nếu không trực tiếp làm quản lý dự án sẽ khó cảm nhận hết quy mô và áp lực của thành tích này. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm quốc gia đã hoàn thành và đưa vào vận hành như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên; nhiều dự án lớn khác đang chuẩn bị vận hành trong quý I/2026. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.
Tiếp đến là giảm tổn thất điện năng, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện; chuyển biến rõ nét trong công tác quản trị doanh nghiệp, cũng như trong hoàn thiện thể chế. "Đáng chú ý, năm 2025, sự phối hợp giữa các tập đoàn không còn tư duy "đổ lỗi", mà cùng hướng đến mục tiêu chung là cung cấp đủ điện cho nền kinh tế" - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.
6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện
Bên cạnh kết quả đạt được, Quyền Bộ trưởng cũng chỉ ra những bất cập, cần tiếp tục giải quyết. Vấn đề thiếu cân đối vẫn rất rõ nét, đó là sự mất cân đối giữa nguồn điện - lưới truyền tải - phụ tải, giữa các vùng miền và giữa công suất đặt với công suất cực đại. Do đó, Bộ trưởng đề nghị Cục Điện lực tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu vấn đề này. Lưu ý đến tốc độ bổ sung nguồn điện, đặc biệt là nguồn điện nền. Bởi theo yêu cầu của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn tới cần bổ sung trên 20GW mỗi năm mới có thể đáp ứng mục tiêu đến năm 2030.
Ngoài ra, dù tỷ lệ tổn thất điện năng hiện nay đã giảm xuống khoảng 6%, song mức này vẫn còn cao so với nhiều nước trong ASEAN có trình độ phát triển tương đồng; vẫn còn dư địa để tiếp tục tối ưu.
Bộ trưởng nhấn mạnh, đây không chỉ là câu chuyện riêng của EVN, dù EVN giữ vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái năng lượng, mà còn liên quan đến Bộ Công Thương, Chính phủ và các doanh nghiệp năng lượng khác.
Đối với năm 2026, đánh giá 8 nhóm giải pháp mà EVN đã đề ra là toàn diện, đầy đủ và khả thi, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị EVN cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cùng các vụ, cục thuộc Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng và điện lực.
Thứ hai, đề nghị EVN và NSMO nâng cao chất lượng xây dựng kịch bản dự báo và giải pháp quản trị rủi ro, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong mọi tình huống. Trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết và đòi hỏi sự phối hợp đặc biệt chặt chẽ giữa Cục Điện lực và NSMO.
Thứ ba, yêu cầu EVN căn cứ Quy hoạch điện VIII và cập nhật sát tình hình thực tiễn để xây dựng danh mục đầu tư, tổ chức triển khai hiệu quả.
Thứ tư, tiếp tục giảm tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện. Đây là giải pháp mang tính căn cơ, cần được triển khai đồng bộ cùng với nhập khẩu điện và phát triển các nguồn điện mới, đồng thời bố trí hợp lý kế hoạch vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện lớn, nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn và liên tục.
Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành điện để chia sẻ với các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, cùng khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành.
Thứ sáu, tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị lãnh đạo EVN không quá e ngại những áp lực từ dư luận hay truyền thông, mà cần chủ động triển khai các giải pháp cần thiết, nâng cao hiệu quả tài chính, cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và xử lý dứt điểm các tồn tại.
"Bộ Công Thương sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ EVN trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao. Với truyền thống, uy tín của EVN, cùng sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan, EVN sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030" - Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định.
Trích dẫn
Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của T.Ư Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành; cùng sự phối hợp, đồng hành hiệu quả của các doanh nghiệp, đối tác trong quá trình EVN thực hiện nhiệm vụ.
Đặc biệt, Chủ tịch HĐTV EVN bày tỏ tri ân sâu sắc tới đội ngũ người lao động ở mọi vị trí công tác đã nỗ lực bền bỉ vượt qua khó khăn, tạo nên nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh EVN trong cộng đồng. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của EVN đã được khen thưởng, ghi nhận xứng đáng những đóng góp cho sự phát triển chung của Tập đoàn.

EVN khởi công và khánh thành nhiều dự án, công trình quy mô lớn
Kinhtedothi - Sáng 19/12/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đã đồng loạt tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình có quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại nhiều địa phương trên cả nước.
Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI gửi thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”
Kinhtedothi - Với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” cùng hình ảnh biểu tượng cầu vồng được ghép nối từ nhiều trái tim, Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI được diễn ra từ ngày 8 - 14/12/2025 với nhiều điểm hiến máu tình nguyện ở trụ sở một số đơn vị thành viên trên cả nước, hoặc tại cơ sở y tế.

Ngành điện chủ động khẩn trương khắc phục sự cố do bão số 10
Kinhtedothi - Cơn bão số 10 (BUALOI) đã gây ảnh hưởng diện rộng đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc, công tác khắc phục đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên khẩn trương ứng phó, khắc phục sự cố.






