Giữa đêm khuya, gã tâm thần dùng kéo đâm chết đồng nghiệp

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm việc tại xưởng mộc, giữa đêm khuya sau khi đi hát karaoke về Tuấn đã dùng kéo đâm chết đồng nghiệp.

Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú ở huyện Phù Cừ, Hưng Yên) về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 93, BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Đinh Văn Thới (SN 1988, trú cùng huyện Phù Cừ, Hưng Yên) cùng là đồng nghiệp của bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Tuấn và anh Đinh Văn Thới đều là thợ mộc, làm thuê tại xưởng mộc của anh Nguyễn Đức Huấn (SN 1984, ở Thạch Thất, Hà Nội). Quá trình làm việc cùng nhau tại xưởng mộc, giữa anh Tuấn và anh Thới có xảy ra mâu thuẫn, đã nhiều lần to tiếng, cãi nhau, nhưng được mọi người can ngăn kịp thời nên chưa xảy ra đánh nhau.
Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5/2015, Tuấn ngồi uống rượu cùng một số đồng nghiệp. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi hát karaoke. Đến khoảng 2 giờ ngày hôm sau, khi đang hát, Tuấn bị anh Thới gọi điện bắt mang chìa khóa xưởng mộc về.
Nói chuyện qua điện thoại, anh Thới nói với Tuấn mang chìa khóa về xưởng với lời khó nghe. Sau khi nghe những lời xưng hô không đúng mực của người đồng nghiệp kém mình 5 tuổi, Tuấn bực tức nói lại: “Tao đang đi chơi. Tý tao về đập chết mẹ mày”. Thới thách thức lại và nói: “Ông thích thì tí nữa về đây”. Thách thức nhau xong, Tuấn tắt điện thoại, vào hát tiếp cùng bạn còn Thới vào xưởng ngủ.
Đến 3 giờ cùng ngày, Tuấn mò về xưởng mộc khi trong người đã có hơi men. Tuấn trèo tường vào bên trong, đi lên gác xép, nơi anh Thới cùng một đồng nghiệp khác đang ngủ say. Tuấn tiến đến, vén màn, dùng kéo đâm một nhát vào sườn anh Thới. Anh Thới choàng tỉnh, giằng co và kêu cứu.
Lúc này, Tuấn trèo hẳn lên giường, đâm tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân cho tới khi anh Thới bất động. Gây án xong, Tuấn cầm kéo đi xuống tầng 1 rồi trèo tường tẩu thoát. Vài giờ sau, Tuấn bị công an bắt giữ.
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xác định, anh Thới tử vong do mất máu cấp, trên người nạn nhân có khoảng 20 vết đâm, chủ yếu ở vùng cổ, ngực. Tại cơ qua điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhận thấy Tuấn có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, cơ quan CSĐT quyết định trưng cầu giám định tâm thần cho Tuấn.
Kết quả cho thấy, trước, trong và sau khi sát hại đồng nghiệp, Tuấn bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi. Sau thời gian bị điều trị tâm thần bắt buộc, Viện pháp y tâm thần T.Ư kết luận: "Hiện tại tình trạng bệnh của Tuấn ở giai đoạn khỏi bệnh. Đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".
Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung. Do bị cáo bị bệnh tâm thần nên được xem xét giảm một phần hình phạt.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần