Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giúp học sinh nhận diện ma tuý để chủ động phòng tránh

Phòng chống ma túy trong học đường sẽ giúp các em học sinh nhận diện được những nguy cơ, tác hại của tệ nạn này để chủ động tránh xa và bảo vệ mình.

Nhận diện để chủ động phòng tránh

Sáng 28/10, Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền với chủ đề: "Phòng chống ma túy học đường - kỹ năng nhận biết, phòng tránh các loại ma túy thế hệ mới xâm nhập học đường".

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại tới dự chương trình.

Tới dự có Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn - Phó Đội trưởng và Đại úy Hoàng Văn Đại - cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các thầy cô giáo, hơn 1.000 học sinh của trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần.

Với vai trò báo cáo viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn đã giới thiệu về hình dáng, tính chất, tác hại, cách thức nhận biết một số loại ma túy tổng hợp hiện nay tới các em học sinh. Theo đó, hiện có 3 loại chính gồm: Ma túy đá, Ketamine, Thuốc lắc. Những người sử dụng ma túy thường gọi tắt 3 loại ma túy trên là Đá, Ke, Kẹo.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn - Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.
Một số loại ma tuý cần nhận diện để phòng tránh.

Bằng việc mô phỏng các loại ma túy tổng hợp nêu trên, diễn giả muốn nhấn mạnh về những hình dáng, sự nguy hại của ma túy tới sức khỏe thể chất, tinh thần của con người nếu sử dụng nó. Ma túy đá thường có màu trắng dạng tinh thể giống với đường phèn, hạt mì chính hay hạt muối. Loại này sẽ khiến người dùng bị ảo giác và có những hành vi tự hại mình.

Học sinh lớp 12N1 trả lời câu hỏi của diễn giả về nhận biết các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới.

Tương tự, Ketamine cũng là một dạng ma túy tổng hợp và có hình dạng tinh thể màu trắng gần giống với đường ăn hàng ngày. Thuốc lắc có hình dạng giống như những viên thuốc tân dược nhiều màu sắc, hình thù. Những loại ma túy này khiến người dùng bị kích thích thần kinh, tạo ảo giác mạnh và rối loạn hành vi do hưng phấn quá đà.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi giao lưu với diễn giả về những tác hại của ma túy.

Ngày nay, ma túy còn được điều chế dưới nhiều dạng thức, kiểu dáng khác nhau để lợi dụng tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân của giới trẻ. Trong đó có thể kể tới như ma túy pha trộn dạng nước vui (nước dâu, nước xoài, nước nho...); ma túy trà sữa; ma túy đông trùng hạ thảo; ma túy cà phê; bánh lười; kẹo mút cần sa; bánh socola cần sa; ma túy cỏ Mỹ; ma túy tem giấy...

Tại đây, học sinh còn được hướng dẫn về cách nhận biết những vật dụng phục vụ cho việc sử dụng trái phép các chất ma túy. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn cũng lưu ý, tất cả những vật dụng được mang đến đây đều chỉ là mô phỏng giống như thật để học sinh dễ hình dung. Theo quy định của pháp luật, tất cả những hành vi tàng trữ, mua bán hay sử dụng các chất ma túy đều là phạm pháp.

Tránh xa các chất kích thích

Những chất kích thích như Bóng cười, Shisha, thuốc lá điện tử cũng là thứ học sinh cần tránh xa, không được sử dụng.

Hiện nay, có một số chất kích thích chưa phải là ma túy nhưng có tác dụng gây nghiện như ma túy mà học sinh cần tránh xa như thuốc lá điện tử, bóng cười, shisha... Có đối tượng thực hiện hành vi trộn các chất ma túy vào shisha để sử dụng càng gây nguy hiểm. Do đó, các em phải tuyệt đối tránh xa những chất gây nghiện này.

Học sinh tìm hiểu thông tin trong tờ rơi về phòng chống ma túy trong học đường.

Dấu hiệu nhận biết học sinh sử dụng trái phép ma túy thế hệ mới có thể kể tới như: Trong người, đồ dùng cá nhân cất giấu các loại ma túy hoặc vỏ bao, hộp lọ, điếu thuốc như đã giới thiệu ở trên; học lực giảm sút, thiếu ngủ, mất tập trung; tính tình thay đổi, hay gắt gỏng, tâm lý bồn chồn, lo lắng; nhu cầu tiêu tiền ngày càng lớn và mượn tiền bạn bè; hay tụ tập bạn bè chơi bời và tham gia vào hội nhóm có sử dụng ma túy.

Một số hình dáng, bao bì của các loại ma túy thế hệ mới cần nhận diện, tránh xa.

Về nguyên nhân dẫn tới tệ nạn ma túy, các chuyên gia chỉ ra nguồn cơn xuất phát từ chính sự buông lỏng quản lý, giáo dục từ gia đình cũng như những yếu tố tác động từ bên ngoài xã hội khiến giới trẻ không làm chủ được bản thân. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, giám sát con em mình để đảm bảo rằng, các em không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hay sử dụng các chất ma túy.

Học sinh trả lời câu hỏi giao lưu từ diễn giả về nhận diện các loại ma túy.
Một số vật dụng chứa đựng các chất ma túy thế hệ mới ngày nay.

Từ thực trạng, nguyên nhân cũng như những hệ lụy mà tệ nạn ma túy gây ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn gửi thông điệp tới các em học sinh: Tuổi trẻ sống cần có đam mê, không được u mê và sa đà vào ma túy vì nó sẽ hủy hoại cuộc đời của các em trong gang tấc. Tuyệt đối không dùng thử ma túy dù chỉ một lần; không tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhâm Huyền thay mặt nhà trường tặng hoa cảm ơn hai báo cáo viên của chương trình.

"Thay vì tham gia các trào lưu trên mạng của giới trẻ, học sinh hãy thực hành và duy trì những thói quen tốt ngay trong gia đình, trường lớp. Các em cần đối xử tốt và giúp đỡ cha mẹ mình nhiều hơn; tôn trọng thầy cô, hăng hái trong học tập nhiều hơn nữa và rèn luyện ý thức, đạo đức thật thường xuyên để góp phần kiến tạo xã hội lành mạnh, không có bóng dáng của tệ nạn ma túy" - vị diễn giả gửi gắm tới các em học sinh.

Các đại biểu khách mời, thầy cô giáo và học sinh nhà trường chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

Cô Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ, học sinh được giới thiệu và hướng dẫn các kiến thức cơ bản về ma túy, tác hại, cách nhận diện một số loại ma tuý và thủ đoạn của tội phạm ma túy. Tại buổi tuyên truyền, học sinh rất nhiệt tình tham gia giao lưu các câu hỏi tình huống về phòng chống ma tuý.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó các em học sinh có sự chuyển biến về nhận thức, luôn “nói không với ma túy”, có hành động tự giác đấu tranh phòng chống ma tuý học đường, góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo toàn diện, xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp và an toàn.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống ma túy

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống ma túy

Nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy tại cơ sở

Nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy tại cơ sở

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ