Giúp người nghèo an cư lạc nghiệp

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để tạo điều kiện cho hộ nghèo có khó khăn về chỗ ở, năm 2019, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững.

Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Lợi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm phấn khởi trong ngày khánh thành ngôi nhà mới được hỗ trợ 70 triệu đồng từ quận và phường. Ảnh: Thủy Trúc
Sẽ không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Để, một trong 5 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới năm 2019 của xã Dục Tú (huyện Đông Anh) vào một ngày cuối tháng Tám. Ông Để xúc động cho biết: “Gia đình tôi rất phấn khởi khi được ở trong ngôi nhà mới khang trang”. Trước đây, gia đình ông Để gồm 6 thành viên phải tá túc trong căn nhà ngói có tuổi đời 100 năm, đã bị xuống cấp trầm trọng, trời mưa dột khắp nơi. Bản thân ông Để đã 61 tuổi, hay bị đau đầu nên mỗi tháng chỉ đi phụ hồ được 5 - 7 ngày. Cậu con trai lớn bị bệnh thần kinh, hàng tháng được nhận trợ cấp hơn 500.000 đồng, vì thế người vợ phải cáng đáng việc đồng áng, may hàng thuê nuôi cả gia đình. Nhờ được huyện Đông Anh hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự chung tay góp sức thêm 80 triệu đồng của anh em họ hàng, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang rộng 65m2.
Khi thực hiện vận động quỹ xây nhà cho hộ nghèo, huyện đều giao chỉ tiêu cho các ngành đoàn thể ở cấp xã. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn 1,15%. Chúng tôi đã phân loại hộ nghèo để có giải pháp thực hiện, năm nay cố gắng trợ giúp xóa nghèo. Chậm nhất là tháng 6/2020 Đông Anh sẽ không còn hộ nghèo.

Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đông Anh Nguyễn Đình Thanh

Tương tự, hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1963 ở thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú cũng hết sức khó khăn. Là mẹ đơn thân, lại bị điếc nặng, suốt ngày bà Lan lam lũ ngoài đồng trồng rau mang đi bán. Nhận được mức hỗ trợ 90 triệu đồng cộng với 20 triệu đồng tích cóp được từ nhiều năm nhưng người phụ nữ chỉ có da bọc xương chẳng biết xoay xở thế nào. May thay, họ hàng, bà con hàng xóm, đoàn thanh niên… đã xúm vào giúp đỡ tiền, ngày công lao động... Nhìn ngắm ngôi nhà mới khang trang đang hoàn thiện ngay sát gian nhà lụp xụp, bà Lan mừng rơi nước mắt.

Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đông Anh Nguyễn Đình Thanh cho biết: Đến thời điểm này, toàn huyện có 1.191 hộ nghèo, trong đó 63 hộ khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm đến nay đã có 33 hộ gia đình đủ điều kiện được Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người hỗ trợ xây nhà với mức 25 triệu đồng/hộ và gạch lát nền nhà (huyện hỗ trợ thêm 35 triệu đồng). 30 hộ còn lại, huyện đang có kế hoạch vận động nguồn quỹ để hỗ trợ giải quyết hết trong năm nay với số tiền 60 triệu đồng/hộ.

Theo sát, kể cả khi đã thoát nghèo

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2019 cũng như góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong năm nay, quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ xây mới cho 27 hộ trên địa bàn với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các hộ gia đình đang triển khai xây dựng và hoàn thiện, dự kiến bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/10. Bà Chu Thị Thu Hà – Trưởng phòng LĐTB&XH quận Bắc Từ Liêm cho biết, để huy động được nguồn lực này, UBND quận đã phối hợp với các DN, đơn vị; kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND xác phường hướng dẫn cụ thể, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị từ quận tới các phường và Nhân dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thanh – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đông Anh chia sẻ, huyện đã phối hợp với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng, trực tiếp tới tất cả các DN trên địa bàn để huy động đóng góp quỹ xây sửa nhà cho hộ nghèo. Vì thế, huyện đã có mức hỗ trợ cho hộ nghèo cao hơn TP 20 triệu đồng.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây sửa nhà cho các hộ có khó khăn về nhà ở, nhất là các hộ nghèo có chỗ sinh sống ổn định, an toàn để yên tâm lao động sản xuất, phát triển vươn lên thoát nghèo chính là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Minh Vịnh cho rằng, khi được xây sửa nhà, các hộ nghèo không phải lo lúc nắng, lúc mưa, chỉ chuyên tâm xây dựng cuộc sống. Tuy nhiên, ngoài vấn đề nhà cửa, vẫn còn có những hộ nghèo thiếu vốn sản xuất, gia đình có người yếu thế.

Để giải quyết việc này, lãnh đạo một số huyện cho biết, khi các hộ nghèo đã thoát nghèo nhưng vẫn được theo dõi sát sao để trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất, sự cố phát sinh sẽ được hỗ trợ kịp thời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần