Giúp việc gia đình - nghề nhiều cơ hội

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi đời sống được nâng cao cũng như bận đi kiếm tiền, nhiều gia đình ở thành phố có nhu cầu tìm người giúp việc. Tuy nhiên, hiện nay, cung không đáp ứng được cầu cho dù mức lương giúp việc gia đình tương đối cao.

Theo thống kê của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Bình, trong một năm có 23.000 – 24.000 khách hàng ghé qua đề nghị cung cấp người giúp việc và khoảng 16.000 – 17.000 lao động ở các độ tuổi đến đăng ký tìm việc làm. Nhưng chỉ có 50% trong số 17.000 lao động đi làm giúp việc, 50% còn lại là kén việc và bị loại vì các lý do khác nhau. Trưởng phòng Marketing của Công ty Thanh Bình Nguyễn Bình Minh thông tin, hiện nay có nhiều dạng giúp việc như: Nội trợ, chăm bé, chăm người già, chăm người bệnh nằm viện... Độ tuổi người giúp việc được chia theo các phân khúc. Từ 18 – 25 tuổi là lao động trẻ, ít kinh nghiệm thường giúp việc gia đình, làm các công việc phổ thông, theo giờ. Phân khúc 25 – 40 tuổi (thường đã có kinh nghiệm nuôi con) được 70% khách hàng mong muốn thuê làm nội trợ và chăm bé. Trong khi đó đa số lao động ở độ tuổi 40 – 55 có nhiều năm kinh nghiệm nghề lại mong muốn làm việc nhà ở khu chung cư và chăm sóc người già, mức lương cao.

Các lao động có nhu cầu tìm làm giúp việc gia đình khi đến công ty tuyển dụng sẽ không phải đóng khoản phí nào mà được đào tạo kỹ năng làm nghề. Hiện nay việc đào tạo nhân viên giúp việc gia đình chỉ từ 3 – 7 ngày, với 12 bài về giao tiếp, cách nhận biết số điện thoại khẩn…; cách chăm bé; lau nhà; sử dụng các thiết bị trong gia đình. Trong thời gian đó, người lao động sẽ được hỗ trợ chỗ ăn, ở miễn phí.

Do nghề giúp việc đang “hot” nên mức lương được trả rất cao, từ 4 – 8 triệu đồng/tháng tùy theo tính chất công việc + ăn uống và các khoản hỗ trợ khác (phí đi lại, quà lễ tết, được đóng bảo hiểm...). Để được gia chủ tăng lương cũng như giữ làm việc lâu dài, người giúp việc gia đình cần có đức tính trung thực. Đặc biệt là không có tính tắt mắt, trộm cắp, nói dối và buôn chuyện. Người giúp việc cũng phải có cách giao tiếp đúng mực và thân thiện, chăm chỉ và chuyên nghiệp trong công việc. Ngoài khả năng của bản thân, người giúp việc cần có những kỹ năng cơ bản để làm nghề như nấu ăn, lau nhà, là quần áo, cọ bồn cầu.

Trước câu hỏi của các bạn trẻ là sinh viên có nên đi làm giúp việc gia đình, anh Bình Minh nêu quan điểm: Các bạn nên đi làm để tự tin hơn và rèn luyện được khả năng giao tiếp. Một số bạn nữ khi đi làm giúp việc, ngoài có thu nhập lại được trang bị kiến thức nội trợ mà trong xã hội hiện đại nhiều người không quan tâm đến việc này. Hiện nay, nhiều bạn trẻ tuổi từ 18 – 25 đang học ngành xã hội thường đến đăng ký giúp việc theo giờ hoặc bán thời gian công việc nội trợ mà không ảnh hưởng tới việc học.