Gỡ “nút thắt” gần 20 năm, người dân Vụng Than thêm niềm tin vào chính quyền hai cấp
Kinhtedothi - Sau gần 20 năm chờ đợi trong thấp thỏm, niềm vui đã thực sự đến với các hộ dân khu tái định cư Vụng Than (thôn 4, xã Phú Lộc, TP Huế) khi chiều 23/12, UBND xã Phú Lộc đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân.
Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp trao sổ đỏ cho người dân
Niềm vui an cư sau hành trình dài chờ đợi
Những cuốn “sổ đỏ” được trao tận tay người dân trong buổi lễ là kết quả của một hành trình nhiều năm mong mỏi. Trước đây, 18 hộ dân khu tái định cư Vụng Than từng sinh sống lênh đênh trên mặt nước đầm Cầu Hai, mưu sinh bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy sản. Thực hiện chính sách tái định cư dân thủy diện của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), các hộ dân được đưa lên bờ với kỳ vọng ổn định cuộc sống lâu dài.
Tuy nhiên, dù đã định cư trên bờ gần hai thập kỷ, quyền sử dụng đất của các hộ dân vẫn chưa được xác lập đầy đủ do vướng mắc về quy hoạch. Không có giấy chứng nhận, người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất, không thể thế chấp vay vốn, sửa chữa nhà cửa hay yên tâm đầu tư phát triển kinh tế.
Trong buổi lễ trao giấy chứng nhận, nhiều người dân không giấu được xúc động. “Chờ đợi mấy chục năm, hôm nay mới thật sự thấy mình có đất, có nhà hợp pháp. Từ nay gia đình tôi yên tâm làm ăn, không còn lo lắng nữa”- một hộ dân chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, tồn tại kéo dài gần 20 năm tại khu tái định cư Vụng Than là vấn đề khiến nhiều thế hệ lãnh đạo địa phương trăn trở. “Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phú Lộc xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc chủ động rà soát, không đùn đẩy, không chờ đợi”- ông Hiệp nhấn mạnh.
Từ đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố, mạnh dạn đề xuất các phương án tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến quy hoạch, thủ tục đất đai. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, minh bạch, bám sát quy định pháp luật nhưng vẫn đặt lợi ích chính đáng của người dân làm trung tâm.
“Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần này không phải là điều gì quá lớn lao, nhưng với người dân thì đó là cả một sự bảo đảm về quyền lợi và niềm tin. Chính quyền hai cấp phải gần dân, hiểu dân và giải quyết đến nơi đến chốn những việc tồn đọng lâu năm”- Chủ tịch UBND xã Phú Lộc khẳng định.
Niềm vui của người dân khi nhận sổ đỏ
Hiệu quả thực chất, niềm tin được củng cố
Sự kiện trao giấy chứng nhận cho 18 hộ dân tái định cư Vụng Than là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp khi được triển khai quyết liệt, đúng trọng tâm. Không chỉ giải quyết dứt điểm một tồn tại kéo dài, việc làm này còn mở ra cơ hội để người dân an cư, ổn định sinh kế, tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống gắn với đầm phá Cầu Hai.
Quan trọng hơn, từ những cuốn sổ đỏ được trao, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố rõ rệt. Chính quyền không chỉ ban hành chủ trương, mà đã trực tiếp hành động, đồng hành cùng người dân tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
“Niềm vui của người dân hôm nay chính là thước đo hiệu quả của bộ máy chính quyền. Xã Phú Lộc sẽ tiếp tục rà soát, xử lý những tồn tại khác, không để người dân phải chờ đợi thêm”- ông Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh.
Từ Vụng Than, một bài học rõ nét được rút ra: khi chính quyền thực sự gần dân, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt hành động, thì những “nút thắt” tưởng chừng bế tắc suốt nhiều năm vẫn có thể được tháo gỡ, mang lại niềm vui và sự an tâm bền vững cho Nhân dân.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp
Kinhtedothi - Các ý kiến đánh giá, việc lập quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn để hợp nhất hai quy hoạch hiện nhằm mục tiêu bổ sung định hướng mới cho Thủ đô trong giai đoạn hiện tại; trong đó, thống nhất hay quy hoạch thành một; thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư phát triển Thủ đô; phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Huế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Kinhtedothi- Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Huế đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy, quản lý Nhà nước và phục vụ người dân. Sau thời gian vận hành, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công vụ. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về cơ chế, nhân sự và cơ sở vật chất cần sớm được tháo gỡ.

Nâng cao kỹ năng tiếp công dân trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Kinhtedothi - Ngày 3/11, lớp tập huấn Kỹ năng tiếp công dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho cán bộ 5 phường quận Đống Đa cũ đã diễn ra tại trụ sở phường Đống Đa.






