Góc nhìn pháp lý vụ cha dượng đánh đập bé gái 10 tuổi xảy ra tại Hà Tĩnh
Kinhtedothi – Liên quan vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Nam (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi bạo hành, đánh đập, gây thương tích đối với con riêng là bé H.T.N.L (10 tuổi), chuyên gia pháp lý nhận định, Nam có thể sẽ phải đối diện với mức án cao nhất về hành vi cố ý gây thương tích.
Vụ việc bé gái H.T.N.L (10 tuổi, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng đánh đập, gây thương tích nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc. Điều đáng nói, việc cháu L bị bạo hành, đánh đập không phải là lần đầu, mà có thể diễn ra trong thời gian dài, nhiều lần bởi trên cơ thể thể cháu bé, ngoài những vết thương mới còn có những vết thương cũ đã thành sẹo.
Đỉnh điểm là vào đêm 18/10 Nam dùng gậy gỗ đánh bé L, gậy gãy, Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh vào đầu nạn nhân, gây ra ba vết thương.

Bé H.T.N.L hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện TP Vinh chăm sóc điều trị, sức khỏe, tâm lý đã dần ổn định.
Khi thấy đầu bé bị chảy máu, Nam thay vì đưa bé đi điều trị lại tự băng bó rồi bắt cháu đi ngủ. Sáng 19/10, sau khi Nam khóa cửa phòng trọ đi làm, cháu L đã kêu cứu người gần nơi ở, sau đó được hỗ trợ đưa tới Bệnh viện đa khoa TP Vinh để cấp cứu, điều trị.
Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh cho biết, bệnh nhân có ba vết thương ở đầu, phải khâu tổng 7 mũi. Phía bệnh viện đã hỗ trợ tích cực để chăm sóc bé, động viên bé để em ổn định sức khỏe, tinh thần.
Sau khi gây ra vụ việc, khi biết hành vi đánh bé L của bản thân bị bại lộ, thay vì trình diện cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Nam lại tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an bắt giữ tại nhà mẹ đẻ sau nhiều giờ lẩn trốn.
Sau khi xác minh vụ việc, ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Văn Nam. Dưới góc nhìn pháp lý, hậu quả do hành vi đối tượng Nam gây ra đối với bé L là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe và thậm chí tính mạng nạn nhân.
Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Công ty Luật HTC Việt Nam - luật sư Nguyễn Doãn Hùng cho rằng, qua vụ việc này cho thấy, về mặt tội danh, hành vi của Nguyễn Văn Nam có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích" hoặc "Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.
Việc dùng búa đinh và gậy gỗ để đánh vào vùng đầu cháu bé, là bộ phận trọng yếu của cơ thể, thể hiện ý thức cố ý trực tiếp, có khả năng gây hậu quả chết người. Đối tượng phạm tội với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, tàn nhẫn và dùng hung khí nguy hiểm... Do đó thuộc khung hình phạt quy định tại khoản 6 hoặc khoản 7 Điều 134 Bộ luật Hình sự, với mức án từ 5 đến 14 năm tù tùy theo tỷ lệ thương tích và hậu quả.
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: căn cứ Điều 52 Bộ luật Hình sự, có nhiều tình tiết tăng nặng như: phạm tội đối với người dưới 16 tuổi (điểm h khoản 1); dùng hung khí nguy hiểm (điểm a khoản 1); có tính chất côn đồ (điểm d khoản 1); lợi dụng quan hệ lệ thuộc, chăm sóc trẻ em để phạm tội; sau khi gây án, cố tình che giấu, không đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Với các tình tiết tăng nặng nêu trên thì hành vi của Nguyễn Văn Nam đã đủ căn cứ để cơ quan điều tra đề xuất truy tố ở khung hình phạt cao nhất, mức từ 7–14 năm tù.

Bác sĩ thông tin về sức khỏe cháu bé vụ bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh
Kinhtedothi – Liên quan tới vụ cháu bé 10 tuổi bị bố dượng bạo hành với chi chít những vết thương trên cơ thể khiến dư luận bất bình, phía Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nam, cháu bé hiện đang được chăm sóc, điều trị tích cực ở Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An).

Nghệ An: tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn
Kinhteodothi – Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, tăng cường xử lý vi phạm liên quan tới nồng độ cồn trong lĩnh vực giao thông, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường.

Nghệ An: vỏ bọc hoàn hảo của nhóm đối tượng núp bóng khám bệnh miễn phí
Kinhtedothi – Núp bóng dưới danh nghĩa khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân, Phùng Thị Thu Hiền (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) cùng nhóm đối tượng đã lừa dối bán thực phẩm chức năng cho người dân và quảng cáo là "thuốc đặc trị bệnh"...