Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Google bị chỉ trích vì “xóa sổ” Palestine trên Google Maps

Kinhtedothi - Hàng trăm nghìn người đã ký một bức đơn gửi Google sau khi một phần lãnh thổ Palestin đánh dấu thuộc về Israel trên ứng dụng Google Maps.
Các phóng viên địa phương chỉ trích bước đi này là “làm sai lệch lịch sử và địa lý”. Bức đơn có tiêu đề "Google: Hãy trả lại Palestine trên bản đồ” trên trang Change.org đã thu hút hơn 150.000 chữ ký. Nội dung đơn cáo buộc Google Maps “tham gia vào âm mưu xóa sổ lãnh thổ Palestine của Israel”.
 Việc Google Maps bỏ từ khóa "Palestine" trên bản đồ và đánh dấu một số vị trí lãnh thổ của nước này thuộc Israel vấp chỉ trích mạnh mẽ.
Việc Google Maps bỏ từ khóa "Palestine" trên bản đồ và đánh dấu một số vị trí lãnh thổ của nước này thuộc Israel vấp chỉ trích mạnh mẽ.
Cụ thể, đơn kiến nghị viết: "Việc bỏ sót Palestine là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với người dân Palestine và gây tổn hại với những nỗ lực của hàng triệu người đang tham gia cuộc chiến giành lại độc lập và tự do cho Palestine, thoát khỏi sự chiếm đóng và đàn áp của Israel". Bức đơn được thảo ra bởi Zak Martin – một công dân Palestine.
 Hình ảnh lãnh thổ Palestine trên Google Maps bị thay bằng của Israel.
Hình ảnh lãnh thổ Palestine trên Google Maps bị thay bằng của Israel.
Theo bức đơn, Google đã tham gia vào âm mưu của Israel trong việc bóp méo lịch sử để xây dựng một quốc gia hợp pháp cho các thế hệ sau, dựa trên phần lãnh thổ bị xóa sổ của Palestine. Tổ chức này đã yêu cầu Google có điều chỉnh kể từ hôm 25/7, sau khi ứng dụng Google Maps bỏ hoàn toàn chữ Palestine và đánh dấu một số khu vực của Palestine thành Israel. Hiện tại, người sử dụng Google Maps sẽ không thể tìm vị trí Palestine khi đánh từ khóa này vào mục tìm kiếm trên ứng dụng. Bên cạnh đó, lãnh thổ Israel được đánh dấu tại khu vực Gaza, Judea and Samaria, vốn thuộc về Palestine, mà không đề tên.

Trên mạng xã hội Twitter, những người thực hiện chiến dịch chỉ trích Google đã lập ra hashtag (mã chủ đề) #BoycottGoogle (Tẩy chay Google).

Kể từ khi thành lập năm 1948, Israel đã dần mở rộng lãnh thổ bằng các động thái được cho là chiếm đóng các khu vực của Palestine.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

29 Jun, 09:05 PM

Kinhtedothi - Không chỉ giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước đến với thế hệ trẻ, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” còn là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và nhà trường trong hành trình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp cuối cùng trước khi sáp nhập tỉnh

HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp cuối cùng trước khi sáp nhập tỉnh

28 Jun, 10:30 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/6, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 30 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, đồng thời tổng kết hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hà Nam trước khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ