Google sắp lập trung tâm dữ liệu trị giá 600 triệu euro ở Hà Lan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Reuters, Google dự định sẽ thành lập một trung tâm dữ liệu mới ở Bắc Hà Lan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Để xây dựng trung tâm này, Google sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lên tới 600 triệu euro (khoảng 773,58 triệu USD), công ty cho biết vào ngày 23/9 vừa qua.

Phát ngôn viên Mark Jansen cho biết một phần của hệ thống sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2016, qua đó sẽ tạo được 150 việc làm ổn định cho nhân viên của hãng.

Google hiện nay có đến 3 trung tâm dữ liệu lớn ở châu Âu tại Ireland, Phần Lan và Bỉ.

Cơ sở mới mang tên Eemshaven sẽ rộng tới 44ha. Nó được xây dựng tại Hà Lan vì nguồn cung cấp năng lượng ổn định của quốc gia này, theo ông Jansen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần