Google search chuẩn bị “trở lại” Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Google đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của mình ở Trung Quốc, Eric Schmidt - Chủ tịch của gã khổng lồ về tìm kiếm nói.

Google search (tìm kiếm) đã rời Trung Quốc đại lục vào năm 2010, sau khi công ty này tuyên bố không tự kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm.
Google search chuẩn bị “trở lại” Trung Quốc - Ảnh 1
Trong một bài phát biểu tại hội nghị Tech Crunch Bắc Kinh, ông Schmidt cho biết Google đã có rất nhiều đối tác ở Trung Quốc và đã được tiếp xúc thường xuyên với chính phủ của nước này về sự hiện diện và dịch vụ của mình.

Nhưng các chi tiết về kế hoạch mở rộng hoặc khởi động tại Trung Quốc đại lục vẫn chưa được công bố.

Giới quan sát nhận định, có khả năng một phiên bản Trung Quốc của kho Android Play Google cho các ứng dụng sẽ là một trong những dịch vụ đầu tiên.

Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với nhiều công ty bởi vì dân số đông và sự yêu thích đối với các mặt hàng công nghệ cao.