Google thoát án chia tách Chrome và Android, cổ phiếu Alphabet bật tăng 7,8%
Kinhtedothi - Vụ kiện chống độc quyền chỉ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Washington nhằm kiềm chế quyền lực các tập đoàn công nghệ, cho thấy vị thế thống trị của Google đang bị thử thách mạnh mẽ.
Google vừa giành một chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống độc quyền lớn nhất trong nhiều năm qua tại Mỹ. Phán quyết do Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ thuộc Quận Columbia Amit Mehta đưa ra hôm thứ Ba đã loại bỏ yêu cầu buộc Alphabet, công ty mẹ của Google, phải bán trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android. Tuy nhiên, Google sẽ phải chia sẻ một số dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ nhằm thúc đẩy cạnh tranh công bằng hơn.
Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Alphabet tăng mạnh 7,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan vì Chrome và Android vẫn là hai mảng cốt lõi đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái kinh doanh của Google. Loại bỏ nguy cơ phải chia tách các nền tảng này được coi là một thắng lợi lớn đối với công ty công nghệ hàng đầu thế giới.
Dù vậy, việc buộc chia sẻ dữ liệu vẫn được xem là một bước đi có thể làm gia tăng áp lực cạnh tranh. Deepak Mathivanan, nhà phân tích của Cantor Fitzgerald - một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Mỹ - nhận định điều này sẽ không gây ra tác động ngay lập tức, bởi cần thời gian để người tiêu dùng làm quen và chấp nhận các lựa chọn tìm kiếm mới. Ông cho rằng trong ngắn hạn, Google vẫn giữ được lợi thế rõ rệt trên thị trường.

Google sẽ phải chia sẻ một số dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ nhằm thúc đẩy cạnh tranh công bằng hơn. Ảnh: Unsplash
Phán quyết này còn mang lại sự an tâm cho Apple và các nhà sản xuất thiết bị khác. Họ vẫn tiếp tục nhận được các khoản chia sẻ doanh thu quảng cáo từ Google khi sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định. Theo ước tính của Morgan Stanley, riêng Apple có thể nhận khoảng 20 tỷ USD mỗi năm từ thỏa thuận này. Tuy nhiên, Thẩm phán Mehta cũng nhấn mạnh người dùng sẽ dễ dàng tiếp cận và tải xuống các ứng dụng do đối thủ của Google phát triển hơn, qua đó mở rộng lựa chọn thay vì chỉ phụ thuộc vào công cụ của Google.
Google dự kiến sẽ kháng cáo, khiến quá trình thực thi có thể kéo dài nhiều năm. Tại tòa, Tổng Giám đốc Sundar Pichai bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ dữ liệu có thể tạo điều kiện cho đối thủ sao chép công nghệ cốt lõi của Google.
Tuy nhiên, tòa án đã không chấp thuận toàn bộ yêu cầu của các công tố viên. Theo phán quyết, Google chỉ phải chia sẻ dữ liệu cơ bản và các đối thủ vẫn cần tự phát triển công nghệ cùng hạ tầng riêng để cạnh tranh.
Phán quyết này khép lại một giai đoạn căng thẳng trong vụ kiện kéo dài 5 năm giữa Google và Bộ Tư pháp Mỹ. Năm ngoái, Thẩm phán Mehta từng kết luận Google đã duy trì vị thế độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và quảng cáo đi kèm. Các công tố viên sau đó yêu cầu những biện pháp mạnh tay nhằm hạn chế quyền lực của công ty, thậm chí đề xuất chia tách một số mảng kinh doanh. Google phản đối, cho rằng các yêu cầu này vượt quá phạm vi pháp luật cho phép.
Đọc thêm: Giá vàng vượt mọi kỷ lục, thị trường tài chính rúng động
Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Google phải đối mặt. Công ty hiện vẫn đang trong vòng pháp lý với nhiều thị trường khác. Gần đây, Google buộc phải cải tổ cửa hàng ứng dụng sau khi thua kiện Epic Games, nhà phát triển trò chơi Fortnite. Cuối tháng này, Google cũng sẽ ra tòa trong một vụ kiện khác về quảng cáo trực tuyến, nơi công ty bị cáo buộc lạm dụng quyền lực độc quyền.
Hai vụ kiện của Bộ Tư pháp chỉ là một phần trong chiến dịch siết chặt Big Tech tại Mỹ, khởi động từ nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump và kéo dài cho đến nay, với hàng loạt vụ kiện nhắm vào Meta, Amazon và Apple. Dù kết quả cuối cùng thế nào, giới quan sát nhận định đây là bước ngoặt quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong cách Washington giám sát và kiểm soát quyền lực của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Google Dịch có tính năng mới đột phá
Kinhtedothi- Google vừa công bố hai tính năng đột phá cho ứng dụng Google Dịch, dựa trên sức mạnh của mô hình AI Gemini.

Meta chi hơn 10 tỷ USD hợp tác Google Cloud để tăng tốc cuộc đua AI
Kinhtedothi - Meta Platforms vừa ký thỏa thuận điện toán đám mây trị giá trên 10 tỷ USD với Google. Thỏa thuận này đánh dấu một bước đi chiến lược của tập đoàn do ông Mark Zuckerberg lãnh đạo, trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ trên toàn cầu.

Vi phạm chống độc quyền, Google bị phạt 36 triệu USD
Google đồng ý nộp phạt 36 triệu USD sau khi thừa nhận đã ký thỏa thuận độc quyền với hai công ty viễn thông Telstra và Optus để cài đặt sẵn công cụ tìm kiếm của mình trên thiết bị Android.