GRDP tỉnh Bình Phước đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ
Theo đó, qua 6 tháng đầu năm 2024, 22 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2024, đã có 4 chi tiêu đạt kế hoạch (Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị, Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh; Số giường bệnh/vạn dân; Số bác sỹ/vạn dân), các chỉ tiêu còn lại đang nỗ lực phấn đấu đến cuối năm đều có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm của Bình Phước ước tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ (sau Tây Ninh) và đứng thứ 18 cả nước.
Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3%; công nghiệp - xây dựng tăng gần 14%; dịch vụ tăng 6,4% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,8%.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 49% kế hoạch năm. Nhập khẩu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt hơn 49% so với kế hoạch đề ra.
Vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện trong 6 tháng đạt 16.376 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 43% kế hoạch năm.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm là 5.355 tỷ đồng, đạt 44% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, tổng chi đạt 7.893 tỷ đồng, đạt 56% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 47% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 11% so với cùng kỳ.
Bên cạnh những thành quả đạt được, tỉnh Bình Phước cũng đang đứng trước những khó khăn như: tốc độ giải ngân vốn đâu tư công còn chậm (ước đạt 1.556 tỷ đồng đạt 28% so với kế hoạch); thu hút vốn đầu tư đạt thấp, trong đó đầu tư trong nước đạt 10%, đầu tư nước ngoài FDI với số vốn 82,5 triệu USD (gồm 11 dự án), đạt 20,6% kế hoạch năm, bằng 13% so với cùng kỳ 2023; thu tiền sử dụng đất đạt thấp 11% dự toán HĐND tỉnh giao; chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đạt 5% và chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững mới đạt hơn 13%.

Kinh tế Việt Nam 2024: Điểm khó đã bớt
Kinhtedothi – Một bên là trở ngại, một bên là những cơ hội chưa bao giờ có. Vấn đề hiện nay không chỉ là vượt qua khó khăn mà là nắm bắt xu thế để phát triển.

ADB: đầu tư công sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Kinhtedothi - Theo báo cáo của ADB, lượng lớn vốn đầu tư công, tương đương 27,3 tỷ USD, đã được lên kế hoạch giải ngân trong năm nay. Cùng với số vốn giải ngân trong năm 2023, khoản đầu tư công bổ sung này sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể.

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 4 tháng năm 2024
Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15%; nhập khẩu tăng 15,4%. Khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3%...