Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

GRDP vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ cao hơn bình quân chung cả nước

Kinhtedothi - Tốc độ tăng GRDP của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ dự kiến đạt khoảng 7,6%, cao hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, du lịch đạt doanh thu hơn 237.000 tỷ đồng.
GRDP đạt khoảng 7,6%

Ngày 31/12, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 5 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ chủ trì.

Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trung Nhân.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cả vùng vừa tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2025 là năm chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Do đó, cần có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó có các thành viên Hội đồng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm cho biết, năm 2024, tốc độ tăng GRDP của vùng dự kiến đạt khoảng 7,6%, cao hơn bình quân chung cả nước, xấp xỉ đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2030 (tăng bình quân 7-7,5%/năm). Đứng đầu là các tỉnh Thanh Hoá (12,16%) và Khánh Hoà (10,16%).

Quy mô kinh tế của vùng (GRDP theo giá hiện hành) ước đạt trên 1.765.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế của vùng tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP. Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn của 14 địa phương trong vùng đạt 237.411 tỷ đồng, tăng 16,7% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đánh giá chung, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2022-2024 của cả vùng dự báo đạt mục tiêu GRDP bình quân khoảng 7%/năm. Ảnh: Trung Nhân.

Theo đánh giá chung, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2022-2024 của cả vùng dự báo đạt mục tiêu GRDP bình quân khoảng 7%/năm. Các chỉ tiêu như GRDP bình quân đầu người, tỷ trọng công nghiệp chế biến, thu chi ngân sách, giảm hộ nghèo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đạt mục tiêu. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như tăng xuất nhập khẩu, tổng vốn đầu tư xã hội, tăng trưởng công nghiệp-xây dựng, và kinh tế số còn gặp khó khăn.

Du lịch thu hơn 237.000 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ An Phong cho biết, năm 2024, các tỉnh trong vùng đã đón khoảng 96 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 78,5 triệu lượt khách nội địa, khoảng 17,52 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch của vùng đạt 237.000 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng thu du lịch của Việt Nam, cao hơn bình quân chung của 6 vùng.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nhân

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, trong thời gian qua du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng các địa phương trong vùng.

Đặc biệt là khách nội địa cả nước tập trung về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tới 71%. Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa tiếp tục là những địa phương dẫn đầu trong vùng về lượng khách quốc tế đến. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của khách du lịch nội địa.

Các địa phương trong vùng năm vừa qua đã tổ chức được nhiều hoạt động quan trọng. Nổi bật có Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Hội An - Quảng Nam đầu tháng 12, với 300 đại biểu quốc tế từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khánh Hòa cũng tổ chức thành công Lễ hội Vịnh ánh sáng Nha Trang, cùng với Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế tạo ấn tượng mạnh mẽ tới du khách.

Mặc dù vùng đạt được nhiều kết quả quan trọng trong du lịch, tuy nhiên Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng các mô hình liên kết thời gian qua còn ở phạm vi hẹp, các lĩnh vực liên kết đôi lúc còn mang tính tự phát, thiếu bền vững trong bối cảnh hiện nay. Toàn vùng chưa xây dựng được thương hiệu du lịch chung, cũng như những sản phẩm du lịch đặc sắc mang tính vùng.

Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa tiếp tục là những địa phương dẫn đầu trong vùng về lượng khách quốc tế đến. Ảnh: Trung Nhân

Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị các địa phương trong vùng cần quan tâm phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh... phù hợp với hướng đi với thế mạnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cũng có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều phối, liên kết vùng năm 2024, kế hoạch năm 2025 và một số giải pháp tạo xung lực mới, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; giải pháp mạnh ứng dụng công nghệ phát triển du lịch; giải pháp phát triển các cụm liên kết ngành kinh tế biển...

Kết luận Hội nghị gắn với nhiệm vụ năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, các địa phương trong vùng tiếp tục tổ chức thực hiện liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng; phát huy mạnh mẽ vai trò của các Hội đồng điều phối vùng.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.   

TP Hồ Chí Minh hướng tới tốc độ tăng trưởng GRDP 10% vào năm 2025

TP Hồ Chí Minh hướng tới tốc độ tăng trưởng GRDP 10% vào năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ