Kinhtedothi - Ngày 11/4, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ ra quân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ Nhân dân. Đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp trên 4.000 thùng nước lọc, trị giá trên 140 triệu đồng để vận chuyển hỗ trợ cho bà con nhân dân.
Các chiến sĩ Công an Sóc Trăng trao nước sạch cho người dân.
Tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do nắng nóng, xâm nhập mặn trong những năm qua. Do đó, Đại tá Phạm Quốc Việt chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an; Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chính quyền địa phương nắm tình hình những địa bàn đang gặp khó khăn về nguồn nước ngọt, nước sạch để lên kết hoạch hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân trong sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giao các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, phát huy tinh thần, xung kích, tình nguyện, tập hợp các nguồn nước đã vận động, phối hợp các đơn vị chức năng và Công an các địa phương tổ chức vận chuyển nước linh hoạt bằng nhiều hình thức đến tận nơi hỗ trợ cho bà con.
Công an các đơn vị, địa phương đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp trên 4.000 thùng nước lọc, trị giá trên 140 triệu đồng để vận chuyển hỗ trợ cho bà con nhân dân.
Riêng lực lượng Hậu cần Công an tỉnh phối hợp với ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con, nhất là đối với một số căn bệnh dễ xảy ra trong mùa nắng nóng...
Xác định đây là yêu cầu nhiệm vụ chính trị rất lớn của lực lượng Công an toàn tỉnh, bằng những hành động, việc làm thiết thực giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với tinh thần lá lành đùm lá rách, tận tâm phục vụ Nhân dân.
Trong sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức xuất quân vận chuyển nước đến với những vùng nông thôn sâu đang gặp khó khăn về nguồn nước ngọt, nước sạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Kinhtedothi - Trước tình hình hạn, mặn đang diễn ra gay gắt trong thời gian qua, nhiều nông dân trong huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã cải tạo đất trồng màu trong mùa khô để giải quyết lao động nông nhàn và đã đem lại hiệu quả cao.
Kinhtedothi - Tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Đề án tổng thể và phát triển du lịch.
Kinhtedothi - Chiều 1/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm).
Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Kinhtedothi-Việc đưa sĩ quan Quân đội về giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tham mưu, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở cơ sở.
Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.
Kinhtedothi - Tại Nghị định số 13/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026, Chính phủ thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.