Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022: Truyền thông điệp hành động đến giới trẻ

Kinhtedothi - Tối 23/3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) năm 2022.
Các đại bieeurtham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Dự buổi lễ có Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; đại diện lãnh đạo Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã mang đến những câu chuyện xúc động, gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ không chỉ đến giới trẻ mà còn với nhiều người ở mọi lứa tuổi trong xã hội.

Đó là Nguyễn Văn Thiên Vũ, Công ty CP thiết bị bay AgriDrone Việt Nam- người đã mở ra một lối đi khác biệt cho nông sản Việt Nam bằng những chiếc máy bay không người lái, tạo nên những cánh đồng không dấu chân - mang đậm dấu ấn chuyển đổi số trong nông nghiệp và sàn nông sản Vũ trụ ảo AgriVerse.

Nguyễn Văn Thiên Vũ biết, mình đến lĩnh vực thiết bị bay không người lái từ năm ngồi trên ghế nhà trường. Tuy lĩnh vực nông nghiệp nhiều rủi ro, khó khăn nhưng nhận thấy ngành nông nghiệp có dư địa lớn, đang phát triển nên cùng niềm đam mê với nền nông nghiệp nước nhà, anh và các cộng sự đã nỗ lực để dấn thân.

Nguyễn Văn Thiên Vũ, Công ty CP thiết bị bay AgriDrone Việt Nam
Nguyễn Văn Thiên Vũ, Công ty CP thiết bị bay AgriDrone Việt Nam

 “Hãy kiên trì theo đuổi đam mê và thực hiện hóa khát vọng, lý tưởng của mình” là thông điệp của Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) gửi đến giới trẻ. Thời gian qua, Hà Myo đã cố gắng ra mắt những sản phẩm âm nhạc có hồn với sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Trên hành trình làm mới nhạc truyền thống theo cách của mình, Hà Myo thừa nhận, cô đã phải liều lĩnh, tiên phong để tạo nên sự khác biệt so với nhiều nghệ sĩ khác. Cô mong mình sẽ truyền cảm hứng được đến nhiều bạn trẻ hơn nữa về việc giữ và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trung úy Dương Hải Anh- Chủ nhiệm hai dự án Nuôi em Mộc Châu và Hạnh phúc; trong đó, dự án Nuôi em Mộc Châu chia sẻ: “Trong quãng thời gian chuyển hóa địa bàn, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tôi nhận thấy nhiều em nhỏ đi học với hành trang chỉ có cơm trắng với nước lã hoặc mèn mén với nước lã nên đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và xin chủ trương triển khai dự án Nuôi em Mộc Châu. Trong quá trình lên các điểm bản, tôi kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật và kết hợp phổ biến dự án; đề nghị phụ huynh cắt cử người phối hợp với thầy cô giáo nấu những bữa ăn cho các em”.

Được biết, đến nay đã có gần 4.000 em nhỏ được dự án hỗ trợ. Dự án đã triển khai được 75 điểm trường tại ba huyện khó khăn của Sơn La là Mộc Châu, Vân Hồ và Bắc Yên. Từ khi triển khai đến nay đã có hơn 2 triệu bữa ăn được hỗ trợ các em nhỏ.

Trung úy Dương Hải Anh- Chủ nhiệm hai dự án Nuôi em Mộc Châu và Hạnh phúc giao lưu tại buổi lễ
Trung úy Dương Hải Anh- Chủ nhiệm hai dự án Nuôi em Mộc Châu và Hạnh phúc giao lưu tại buổi lễ

Từ Bồ Đào Nha, nữ cầu thủ Huỳnh Như cho hay, để vươn tầm quốc tế và thành công là chặng đường dài đòi hỏi các cầu thủ trẻ thật sự bản lĩnh, tự tin và không bao giờ từ bỏ ước mơ; Kiên trì, nỗ lực học tập và ý chí thì may mắn sẽ mỉm cười và thành công sẽ đến.

“Khi đối mặt với thử thách, tôi luôn nghĩ về gia đình. Gia đình là điểm tựa tinh thần để tôi vượt qua những khó khăn khi mới bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp cho đến bây giờ. Bên cạnh đó, tình yêu mãnh liệt với trái bóng luôn giúp tôi tiến về phía trước”- Huỳnh Như nói.

Những tấm gương cống hiến thầm lặng của Trung úy Thào A Khư, Thượng úy Lê Hảo; khát vọng vươn xa của nữ kiện tướng cờ vua thế giới Nguyễn Thiên Ngân; bí quyết học tập của chàng trai Vàng Vật lý Olympic quốc tế Võ Hoàng Hải; triết lý dám sống - dám đương đầu thử thách của TS Trương Thanh Tùng; đặc biệt, chia sẻ về châm ngôn sống  của cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm (Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022)... đã mang đến đến niềm cảm phục, ý nghĩa sống tích cực, dám vươn lên, dám khát khao cho tất cả mọi người.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho các Gương mặt Việt Nam tiêu biểu 2022
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho các Gương mặt Việt Nam tiêu biểu 2022

Chúc mừng các thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cho biết: 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022 là những người trẻ dấn thân, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương để thanh thiếu niên noi theo; lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng, phát triển hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đồng thời khẳng định: "Chúng ta kỳ vọng rằng những bạn trẻ được tuyên dương hôm nay sẽ cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh".

 

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Văn hóa nghệ thuật; Quản lý hành chính Nhà nước.

Lan toả các tấm gương thanh niên khiếm thị vượt qua bóng tối

Lan toả các tấm gương thanh niên khiếm thị vượt qua bóng tối

Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ