Hà Đông: 3 tổ chức Hội Phụ nữ được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khen thưởng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 14/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) quận Hà Đông đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tại Hội nghị 3 tổ chức Hội Phụ nữ của quận đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khen thưởng.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, HLHPN quận Hà Đông đã chỉ đạo 100% cơ sở Hội phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Hà Đông đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, hoàn thành xuất sắc năm 2019”, với 3 nội dung và 17 chỉ tiêu. HPN quận đã duy trì 4 cụm thi đua, mỗi cụm đăng ký 1 nội dung thi đua phù hợp với tình hình và đặc điểm từng cụm, phân công cán bộ phụ trách chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt động. Trong năm Hội đã phát động 5 đợt thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 8/3, mừng sinh nhật Bác và thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh.
 Bà Phạm Thị Thu Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả năm 2019, HPN từ quận đến cơ sở đều nghiêm tục, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Nhiều cơ sở tổ chức Hội có những mô hình mới, cách làm mới lan tỏa các phong trào xây dựng gia đình, đô thị văn minh, văn hóa. Cụ thể 100% cơ sở tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán người tại cộng đồng; thực hiện vệ sinh môi trường đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền biển đảo, vì Trường Sa thân yêu; triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; triển khai cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch” có 92% số hộ đạt tiêu chí; tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống bạo lực và phát hiện trẻ em bị bạo lực; giúp đỡ chồng con hội viên cai nghiện.
 3 tổ chức HPN của quận Hà Đông được Trung ương HLHPN tặng Bằng khen.

 6 tổ chức Hội được HLHPN thành phố tặng giấy khen.

HPN Hà Đông đã triển khai công tác nhân đạo từ thiện và hậu phương quân đội. Trong đó, các cấp Hội đều xây dựng thùng rác từ thiện, thùng rác thân thiện gây quỹ ủng hộ từ thiện cho các trung tâm bảo trợ xã hội và xây nhà tình nghĩa đền ơn đáp nghĩa. HPN quận đã xây dựng 18 nhóm thiện tâm, duy trì phát 20.000 xuất cháo cho các bệnh nhân. HPN đã thực hiện xã hội hóa được 790 triệu đồng thực hiện các chương trình thiện nguyện và 100 triệu đồng ủng hộ xây 3 nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo. Để chị em phát triển kinh tế bền vững, xây dựng đô thị văn minh, HPN đã giúp cho 3.100 hộ vay vốn ưu đãi từ NHCSXH với trên 132,7 tỷ đồng giúp cho chị em giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, cho vay hộ nghèo, cho vay nhà ở xã hội; ra mắt 2 mô hình tổ hợp tác kinh doanh, sản xuất; 2 tổ liên kết phát triển kinh tế; 100% tổ chức cơ sở hội tham gia xây dựng Hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Năm 2019, Hội LHPN quận Hà Đông và Chi HPN phường Quang Trung, Nguyễn Trãi đã được Trung ương HPN tặng Bằng khen; 6 tổ chức cơ sở hội được Hội LHPN thành phố khen thưởng. Nhân dịp này, HPN quận đã tặng 200 xuất quà cho PN nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần