Hà Đông: 430 đối tượng chính sách và phụ nữ yếu thế được khám bệnh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7-2022) và Ngày Khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông phối hợp với một số đơn vị khám và cấp phát thuốc cho 430 trường hợp đối tượng chính sách, người yếu thế, phụ nữ khó khăn.

Tư vấn sức khỏe cho phụ nữ.
Tư vấn sức khỏe cho phụ nữ.

Theo đó, nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ và Ngày Khuyết tật Việt Nam, ngày 17/4 tại Trạm Y tế phường Dương Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với Hội Khuyết tật quận Hà Đông, Hội Bác sỹ tình nguyện và Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 4, Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Đảng uỷ, UBND phường Dương Nội tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 430 trường hợp là đối tượng gia đình chính sách, người yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tham gia chương trình Khám và cấp thuốc miến phí có 50 bác sỹ và 30 tình nguyện viên. Nội dung khám bệnh gồm: Khám chuyên khoa nội, ngoại, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, điện tim, điện não, xét nghiệm máu thường quy, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang tim và phổi, khám phụ khoa, khám thận, tiết niệu, phát thuốc miễn phí. Đồng thời tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý, an toàn; tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu.

Khám bệnh cho phụ nữ khó khăn.
Khám bệnh cho phụ nữ khó khăn.

Hội LHPN quận Hà Đông phối hợp với Hội Người khuyết tật quận hướng dẫn, Hội Phụ nữ cấp phường lập danh sách đối tượng có nhu cầu khám bệnh; xã hội hóa kinh phí thuê xe đưa đón người đi khám đúng địa chỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đối với những người khuyết tập bố trí xe lăn, người trợ giúp để hỗ trợ người khuyết tật nặng tiếp cận địa điểm khám thuận lợi.

Chương trình này, từ năm 2015-2021, các tổ chức kể trên đã giúp cho 2.500 người khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình đã góp phần vào thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách, người khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.