Hà Đông bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ trẻ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/3, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phối hợp với Quận ủy Hà Đông tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K.1A-21.

Đây là lớp học thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trao bằng chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trao bằng chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

3 năm qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 nhưng quận Hà Đông vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Quận ủy Hà Đông đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị K.1A-21, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là lớp cán bộ trẻ, kế cận.

Lớp K.1A-21 được khai giảng vào 24/8/2021 và kết thúc ngày 10/2/2023, với tổng số 76 học viên là những cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn ở quận, cơ sở. 

Trong suốt quá trình học tập, các học viên hoàn thành 6 phần, với 1.056 tiết học, được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ và các đoàn thể; các nội dung về khoa học hành chính, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường trao bằng chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên..
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường trao bằng chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên..

Các học viên còn được nhà trường tổ chức đi học tập, nghiên cứu tình hình hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Sau chuyến đi thực tế, các học viên đều viết thu hoạch, phân tích và đưa vào ứng dụng tại thực tế nơi làm việc.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, học tập, các học viên đã nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhân sinh quan, thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường:phát biểu tại buổi Lễ Bế giảng lớp học.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường:phát biểu tại buổi Lễ Bế giảng lớp học.

Kết quả 100% các học viên lớp K.1A-21 đều đạt loại khá, giỏi. Trong đó có 10 học viên đạt loại giỏi.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, từ năm 2008 đến nay, quận Hà Đông đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức 9 lớp lý luận chính trị, với 931 học viên. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, hầu hết học viên đều được điều động, phân công giữ các chức vụ chủ chốt của quận và cơ sở.