Hà Đông: Đêm hội trăng Rằm, chung tay bảo vệ trẻ em

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối nay 7/9, UBND quận Hà Đông tổ chức Đêm hội trăng Rằm với thông điệp “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Tiết mục văn nghệ trong Đêm hội trăng Rằm.
Tiết mục văn nghệ trong Đêm hội trăng Rằm.

Đến dự có bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó Chủ tịch Hồi đồng Bảo trợ Quỹ bảo trẻ em TP Hà Nội.

Bà Bạch Liên Hương thay mặt Sở LĐTB&XH TP Hà Nội tặng quà cho các em.
Bà Bạch Liên Hương thay mặt Sở LĐTB&XH TP Hà Nội tặng quà cho các em.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết, 2 năm học vừa qua do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận đã cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa nỗ lực đạt nhiều thành tích trong học tập, trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Thay mặt lãnh đạo quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa đã biểu dương và khen ngợi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn đạt nhiều thành tích trong năm học vừa qua.

Bà Hòa nhấn mạnh, trẻ em hôm nay là chủ nhân tương lai của đất nước, là những người góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng với các quốc gia ở năm châu như lời Bác Hồ nói. Muốn vậy, các cháu thiếu niên, nhi đồng của quận Hà Đông phải tiếp tục rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, kính yêu thầy cô giáo, cha mẹ; đoàn kết, thương yêu bạn bè cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, giành nhiều thành tích trong học tập...

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà tặng quà Trung thu cho các em nhỏ.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà tặng quà Trung thu cho các em nhỏ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hòa đã kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành trên địa bàn đều phải chung tay chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho các em thiếu niên, nhi đồng có điều kiện học tập phát triển toàn diện, phát huy được năng lực; đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, hòa nhập cộng đồng. Các cấp, các ngành, nhà trường hãy có những biện pháp thiết thực nhất để giúp các trẻ em chống lại xâm hại, bạo lực.

Hà Đông: Đêm hội trăng Rằm, chung tay bảo vệ trẻ em - Ảnh 1

Trong Đêm hội trăng Rằm các em thiếu niên, nhi đồng của quận đã được xem múa kỳ lân, vui chơi, múa hát. Có 20 em đã được Sở LĐTB&XH tặng quà, 70 em được UBND nhận Hà Đông tặng quà là những trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Tất cả các em đến tham dự đã được phá cỗ và lãnh đạo quận tặng quà Tết Trung thu.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần