Hà Đông: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 phấn khởi đến trường

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 6/4, học sinh từ lớp 1- 6 trên địa bàn Hà Đông đến trường học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ghi nhận cho thấy, các em đều rất vui mừng khi được đến trường học trực tiếp.

Cô, trò mừng vui

Ngay từ trước 7 giờ sáng, tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (phường Vạn Phúc) và trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Văn Quán, quận Hà Đông) đã có khá đông học sinh đến trường học. Đây là buổi học đầu tiên sau gần một năm học trước tuyến ở nhà các em đã được đến trước trực tiếp tại trường. Các học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ, rụt rè khi bước chân đến trường đầu tiên sau gần 1 năm học, nhưng các học sinh lớp trên vui mừng, phấn khởi khi được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Học sinh đến học tại trường Vạn Bảo, Vạn Phúc, Hà Đông. Các em được phân luồng đi vào lớp tránh tiếp xúc gần.
Học sinh đến học tại trường Vạn Bảo, Vạn Phúc, Hà Đông. Các em được phân luồng đi vào lớp tránh tiếp xúc gần.

Em Trần Thị Khánh Linh, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Vạn Bảo vui mừng nói: “Hôm nay con rất vui mừng và phấn khởi được đến trường đi học, được gặp lại thầy, cô và bạn bè. Chúng con được vui chơi, tham gia những hoạt động cùng với các bạn sau buổi học. Mặc dù thời gian học chỉ còn 2 tháng nữa thôi, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để học tập đạt được kết quả tốt nhất trong năm học này. Học trực tiếp tốt hơn học trực tuyến vì học qua máy tính hay bị mất mạng, học trực tiếp khi kiến thức nào con chưa hiểu sẽ hỏi lại bạn bè, hoặc thầy cô kịp thời”.

Còn em Nguyễn Huy Phúc Nguyên, học sinh lớp 1 có chút lo lắng khi trò chuyện: “Lần đầu tiên đến trường con được gặp bạn bè, thầy cô giáo con rất vui. Nhưng con cũng lo lắng không biết mình có theo kịp các bạn trong việc viết bài trên lớp...".

Để các em vào lớp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và các nhà trường đều chia luồng để đón học sinh các khối đưa ngay vào lớp, tránh để các em đứng tụ tập đông ở ngoài sân trường. Các nhà trường đều bố trí máy đo thân nhiệt tự động, nước sát khuẩn đảm bảo các em đến trường được sàng lọc trước khi vào lớp.

Nhân viên y tế hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt và sử dụng nước khử khuẩn.
Nhân viên y tế hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt và sử dụng nước khử khuẩn.

Không chỉ có các em học sinh mà các giáo viên sau khoảng thời gian dài chưa được đứng trước lớp giảng dạy cho các em, nên việc chuẩn bị giáo án và tâm lý vững vàng để giảng dạy, truyền đạt kiến thức đến các em một cách tốt nhất; Đồng thời, bình tĩnh xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong lớp như có học sinh bị nhiễm Covid-19 hay các vụ việc xảy ra trên học đường.

Cô Đào Thị Thanh Hồng, giáo viên lớp 1, Trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông, TP Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay là buổi đầu tiên các con được đến trường học trực tiếp trong năm học 2021-2022, tôi rất hào hứng. Đã lâu lắm rồi tôi không được đứng trên bục giảng, giảng bài cho các em học sinh, hôm nay được chứng kiến nhìn các ánh mắt tươi vui, hớn hở của các em khi bước vào cổng trường thì tôi rất vui mừng và hạnh phúc".

Cũng theo cô Hồng, ngày hôm nay, buổi học đầu tiên của lớp 1 nên học nhẹ nhàng, các con sẽ làm quen với các thầy cô giáo, bạn bè và được đi tham quan quang cảnh, tìm hiểu các phòng học chức năng. Còn 2 tháng nữa kết thúc năm học, kiến thức của các con sẽ được dạy mới ở trên lớp và ôn tập để bù đắp kiến thức trong thời gian học trực tuyến vừa qua.

Chuẩn bị đủ các điều kiện để dạy và học

Để đón học sinh tiểu học đến trường đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các nhà trường đã chuẩn bị các trang thiết bị y tế, phân luồng đón học sinh vào mỗi buổi sáng, bố trí phòng cách ly tạm thời nếu có học sinh có triệu chứng nghi mắc Covid-19. Cùng với đó, còn hướng dẫn các giáo viên bình tĩnh xử lý các tình huống khi có học sinh nghi mắc và mắc Covid-19.

Các nhà trường phân luồng, hướng dẫn các em từ ngoài cổng trường để tránh tụ tập, tiếp xúc đông người.
Các nhà trường phân luồng, hướng dẫn các em từ ngoài cổng trường để tránh tụ tập, tiếp xúc đông người.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Nghĩa - Trần Thị Quyên cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng đực đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Ban Giám hiệu nhà trường và nhân viên y tế của trường đã được Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho dự buổi tập huấn các tình huống giả định khi đón học sinh vào trường, khi có học sinh nghi ngờ mắc và mắc Covid-19. Nhờ đó, nhà trường và nhân viên y tế cũng như các giáo viên có cách xử lý nhanh chóng, bình bĩnh và không làm xáo trộn tâm lý học sinh, đặc biệt tâm lý của học sinh tiểu học. Điều này sẽ làm cho các bậc phụ huynh yên tâm đưa con đến trường học”.

Để chuẩn bị cho các học sinh đến trường học với đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, quận Hà Đông đã chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện cần và đủ. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hà Đông thông tin: “Hà Đông đã chuẩn bị các điều kiện đúng như hướng dẫn của TP Hà Nội để đón học sinh đến trường vào hôm nay. Cụ thể, Phòng đã chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19, đó là máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước khử khuẩn, phòng cách ly, quy trình hướng dẫn đón tiếp học sinh vào lớp. Quận đã hướng dẫn, tập huấn cho các giáo viên về quy trình hướng dẫn đưa - đón học sinh cũng như công tác PCDB trong lớp học, khi có học sinh có các triệu chứng ho, sốt, khó thở… để kịp thời có biện pháp xử lý, cách ly trước khi báo cho cơ quan y tế”.

Trường Tiểu học Nguyễn Du các cô giáo đón tiếp học sinh ngay từ ngoài cổng, hỏi han và hướng dẫn các em vào lớp.
Trường Tiểu học Nguyễn Du các cô giáo đón tiếp học sinh ngay từ ngoài cổng, hỏi han và hướng dẫn các em vào lớp.

Ghi nhận của phóng viên, ngay đầu giờ sáng, các nhà trường đều bố trí ngăn lối đi giãn cách, đo thân nhiệt và đọc loa liên tục hướng dẫn các em học sinh sử dụng nước khử khuẩn, đi đúng hàng lối. Sau khi đo thân nhiệt các em vào thẳng lớp tránh tụ tập, tiếp xúc đông người. Các giáo viên đều hỏi han học sinh ngay khi các em bước vào cổng trường và hướng dẫn các em đến lớp.

Trong 3 ngày đầu tiên đi học, các trường học tại quận Hà Đông vẫn chưa đón tiếp học sinh ăn bán trú, nhằm để các trường chuẩn bị chu đáo các cơ sở vật chất bếp ăn, cũng như ký hợp đồng về lương thực, thực phẩm, đảm bảo các em có những bữa ăn an toàn, hợp vệ sinh và đủ dinh dưỡng. Việc các em ăn bán trú tại trường sẽ được thỏa thuận giữa các nhà trường với phụ huynh học sinh theo đúng chỉ đạo của ngành giáo dục.

Đọc tiếp