Hà Đông: Không để người dân nào thiếu Tết

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mục tiêu không để người dân nào không có Tết, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông đã nỗ lực kêu gọi nhiều nguồn hỗ trợ cho trên 40 nghìn lượt người khó khăn có Tết.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Năm qua, dịch bệnh Covid-19 khiến cho hàng nghìn gia đình trên địa bàn quận Hà Đông gặp khó khăn. Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, quận Hà Đông đã xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; thăm hỏi, tặng quà Tết, đảm bảo an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán.

Để chăm lo cho tất cả đối tượng theo chỉ đạo của TP Hà Nội, quận Hà Đông đã bố trí nguồn ngân sách kịp thời. Cùng với ngân sách Trung ương, TP, quận đã kêu gọi xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà tặng quà cho đối tượng người có công.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà tặng quà cho đối tượng người có công.

Theo bà Cấn Thị Việt Hà - Chủ tịch UBND quận Hà Đông, với truyền thống “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” của dân tộc, thời gian qua, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đã thường xuyên quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cũng huy động các nguồn lực của xã hội để chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

''Năm 2021 dịch bệnh đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, người yếu thế. Để đảm bảo an sinh trên địa bàn và không để người dân nào không có Tết, quận Hà Đông đã chủ động bố trí ngân sách hơn 17 tỷ đồng tặng quà cho hơn 38.000 đối tượng; Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các phường chủ động xã hội hóa gần 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 2.400 hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn", Chủ tịch UBND quận Hà Đông chia sẻ.

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông Đỗ Thị Minh Loan cho biết thêm, đến nay toàn bộ 4.500 người thuộc đối tượng chính sách, người có công đều đã được tặng quà, với tổng kinh phí gần 7,4 tỷ đồng. Trong đó, gần 6,7 tỷ đồng từ ngân sách và 700 triệu đồng là nguồn xã hội hóa. Ngoài những đối tượng kể trên, quận đã quan tâm thăm hỏi, động viên những gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo.

Huy động xã hội hóa chăm lo Tết cho người khó khăn

Những ngày qua, trên địa bàn quận Hà Đông không chỉ diễn ra các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công mà hơn 38.000 lượt hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn được cũng được chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ. Để có nguồn kinh phí mua quà và hỗ trợ cho các đối tượng này, quận Hà Đông đã huy động các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí.

Một trong những đơn vị hỗ trợ tích cực là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong năm qua Ngân hàng không chỉ cho hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn quận Hà Đông vay vốn phát triển sản xuất để giảm bớt khó khăn của dịch bệnh, mà còn tặng quà cho 241 hộ cận nghèo trên địa bàn. 

Hội LHPN quận tặng tiền và quà cho Hội người Khuyết tật Hà Đông.
Hội LHPN quận tặng tiền và quà cho Hội người Khuyết tật Hà Đông.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông Lại Hà Phương, cho biết: “Trong những ngày qua, Hội LHPN quận Hà Đông đã trao 390 suất quà cho các đối tượng trong Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam điôxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Khuyết tật và một số hộ gia đình là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Các phần quà, tiền, chủ yếu do nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Ngoài ra một số tổ chức, cá nhân tặng bánh, măng, miến, dầu ăn... Đây là những phần quà rất thiết thực giúp cho các hộ khó khăn đón cái Tết đầm ấm, sum vầy”.

Cùng với Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động và UBND các phường, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn quận đã trao hàng nghìn suất quà đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm qua.

Đến nay, 100% đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều đã nhận được tiền, quà, với tổng số 40.425 lượt cá nhân, tập thể. Tổng kinh phí thăm tặng quà, đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn Hà Đông là hơn 21 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1,3 tỷ đồng; ngân sách quận 17,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa 2,3 tỷ đồng.

Mỗi phần quà trao đi, dù nhiều hay ít đều thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự đùm bọc yêu thương, trách nhiệm cộng đồng của mỗi tổ chức, cá nhân, không để ai không có Tết. Những phần quà trao đi cũng là sự trao gửi niềm tin, lời chúc tốt đẹp, kỳ vọng các gia đình sang năm mới có cuộc sống sung túc hơn, cùng với địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.