Hà Đông phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Chương trình toàn khóa, Quận ủy Hà Đông đã triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn của TP nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Hà Đông phát triển toàn diện, bền vững.

Nâng cao chất lượng sản phẩm lụa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận Hà Đông.
Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ TP Hà Nội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, quận Hà Đông đã chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ và dư luận của Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và định hướng tuyên truyền, triển khai, thực hiện NQ và Chương trình hành động của Thành ủy.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các NQ. Trong đó, giai đoạn 2020 – 2025, quận tập trung 6 chương trình, đề án, đó là: Nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ và công tác quản lý cán bộ; Phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại, kết hợp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận; Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, di tích lịch sử văn hoá góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận; Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận. Hiện nay các tổ chức cơ sở Đảng đang tích cực triển khai các NQ Đại hội Đảng bộ quận và NQ Đại hội Đảng bộ TP gắn với các nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vạn Phúc Nguyễn Văn Thuỷ chia sẻ: Thời gian qua, cùng với việc tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch sốt xuất huyết, Vạn Phúc đã tổ chức quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ TP, Đảng bộ quận và phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian tới, Vạn Phúc sẽ tập trung vào nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, phát triển nghề dệt truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề. Cụ thể, lãnh đạo phường đã tổ chức đối thoại với người dân về định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn, với 14 chỉ tiêu để thực hiện trong nhiệm kỳ này. Chú trọng củng cố làng nghề dệt lụa cổ, đưa công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhằm cạnh tranh trên thị trường. Chủ động huy động vốn xã hội hoá cải tạo kiến trúc mặt phố lụa đúng với làng cổ; sắp xếp lại khu kinh doanh sinh vật cảnh; đồ cổ, đồ xưa. Hình thành khu phố hoạt động kinh doanh đêm và kết nối liên thông các khu vực kể trên tạo nên quần thể mua sắm, tham quan cho khách.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông Lại Hà Phương: Ngoài quán triệt NQ Đại hội Đảng các cấp đến các hội viên, Hội đã gắn với nhiệm vụ trong tâm của đơn vị, đó là: Tập trung xây dựng mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và bảo tồn làng nghề truyền thống, trồng rau sạch; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, sạch đẹp; tích cực hỗ trợ phụ nữ yếu thế, kém may mắn, giúp đỡ những phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những nhiệm vụ đặt ra tại cơ sở đều được cụ thể hoá từ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá mà NQ Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, vai trò quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo được đặt lên hành đầu, nhằm làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động, xây dựng Hà Đông phát triển toàn diện về kinh tế, đô thị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng.
Trong phát triển kinh tế - xã hội, NQ Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI đề ra 18 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu đến năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 12,72%; thu ngân sách tăng từ 8 - 10%/năm, không kể thu tiền sử dụng đất. Để tăng thu ngân sách Nhà nước từ sản xuất kinh doanh, các phường đã cụ thể hoá NQ bằng những chương trình hành động cụ thể.