Hà Đông phấn đấu trồng khoảng 500 cây xanh trong năm 2017

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/2, quận Hà Đông đã tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu tại phường Dương Nội....

Lãnh đạo quận Hà Đông tham gia trồng cây tại trường THCS Lê Quý Đôn.
Tại lễ phát động Tết trồng cây, quận Hà Đông đã tiến hành trồng khoảng 20 cây, gồm cây bóng mát, cây ăn quả tại trường THCS Lê Quý Đôn và khu đô thị Nam Cường.

Theo lãnh đạo quận Hà Đông, phát động Tết trồng cây nhằm hưởng ứng theo lời kêu gọi của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây...”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng, các cấp, ngành có trách nhiệm gắn phát triển kinh tế và đô thị với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp.
Lãnh đạo quận Hà Đông tham gia trồng cây tại dự án đô thị của Tập đoàn Nam Cường.
Theo kế hoạch, năm 2017 Hà Đông trồng khoảng từ 200 - 500 cây bóng mát, cây ăn quả tại các khu đô thị, trường học, công sở,… Các chủng loại cây được quận đưa vào trồng chủ yếu là sấu, phượng vĩ, long não,... bảo đảm các tiêu chuẩn chiều cao từ 1 - 1,5 mét.

Tại lễ phát động trồng cây, Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng đã đề nghị các phường, trường học, doanh nghiệp, đơn vị bảo đảm kế hoạch trồng và chăm sóc cây đúng quy định...