Hà Đông triển khai công tác văn hóa, thông tin năm 2018

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/1, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa khen thưởng cho các tập thể.
Năm 2017, quận Hà Đông tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh hàng ngày với 16 chuyên mục, tiết mục, tổng số chương trình phát thanh thực hiện năm 2017 là 360 chương trình. Xây dựng 11 chương trình đặc biệt Chào năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu, mở thêm 6 chuyên mục mới.
Trong quản lý các dịch vụ văn hóa, quận chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng có biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ trò chơi điện tử, giải trí.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quận triển khai sâu rộng, kết quả, có 181/247 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa 3 năm (giai đoạn 2015 - 2017, đạt 100% chỉ tiêu giao), tỷ lệ đạt 73,2%; 60.021/66.889 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,7% (vượt 0,1% chỉ tiêu giao).
Cá nhân đã được nhận các hình thức khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP và UBND quận Hà Đông.

Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa cho biết: Năm 2018, quận phấn đấu 89,8% số hộ gia đình đạt GĐVH; 73,6% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa đảm bảo chất lượng; 83% đơn vị được công nhận Đơn vị văn hóa.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, 4 tiêu chuẩn người Hà Nội thanh lịch, văn minh; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, tổng vệ sinh môi trường; thực hiện có hiệu quả phong trào "gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô" chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước trong năm 2018. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá; 95 % trở lên số hộ dân tổ chức việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá. 100% lễ hội thực hiện nếp sống văn hóa.

Tại hội nghị, 123 tập thể và nhiều cá nhân đã được nhận các hình thức khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP và UBND quận Hà Đông.