Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hạ dự đoán về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu

KTĐT - Theo IEA, trong năm nay, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm 310.000 thùng/ngày xuống 18,7 triệu thùng/ngày và sẽ giữ nguyên mức này trong năm tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: petrotimes.vn)
 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa hạ dự đoán về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu, sau tác động của cơn bão Sandy và tình trạng suy thoái kinh tế tại châu Âu.

Trong báo cáo hàng tháng đưa ra ngày 13/11, IEA dự kiến trong năm nay, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng thêm 670.000 thùng/ngày lên 89,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn 60.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Trong năm tới, mức tiêu thụ "vàng đen" sẽ tăng lên 90,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn 100.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đó.

IEA cho biết việc điều chỉnh lại dự báo nói trên chủ yếu do sự suy giảm tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển và những tác động của siêu bão Sandy. IEA tính toán siêu bão này làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ 230.000 thùng/ngày trong tháng 10/2012, do người dân hạn chế đi du lịch và việc vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn.

Theo IEA, trong năm nay, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm 310.000 thùng/ngày xuống 18,7 triệu thùng/ngày và sẽ giữ nguyên mức này trong năm tới.

Tại châu Âu, "cơn bão nợ" kéo dài khiến nền kinh tế châu lục này rơi vào suy thoái, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của châu Âu trong quý 3/2012 giữ ở mức 150.000 thùng/ngày, thấp hơn so với ước tính trước đó.

IEA dự tính nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" tại châu Âu sẽ giảm 500.000 thùng/ngày xuống 13,8 triệu thùng/ngày năm nay, sau đó sẽ thu hẹp thêm 200.000 thùng/ngày xuống 13,6 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Trong khi đó, IEA tăng nhẹ dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của Trung Quốc trong năm nay lên 9,5 triệu thùng/ngày, tăng 260.000 thùng/ngày so với với dự đoán trước đó. Sang năm 2013, con số này sẽ được đẩy lên 9,8 triệu thùng/ngày. Hiện Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Trong tháng 10/2012, sản lượng dầu mỏ của OPEC đã giảm 30.0000 thùng/ngày xuống 31,15 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 9 tháng, do lũ lụt tại Nigeria. Trong khi đó, cùng tháng, sản lượng dầu mỏ của các quốc gia nằm ngoài OPEC tăng mạnh 840.000 thùng/ngày lên 53,4 triệu thùng/ngày./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ