Hà Giang mùa tam giác mạch

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lên Hà Giang những ngày này, bạn sẽ thực sự mãn nhãn bởi khung cảnh tuyệt đẹp của hoa tam giác mạch nơi đây. Từ Quản Bạ, Yên Minh cho đến Phố Cáo, Đồng Văn, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co của Hà Giang đang dần được phủ một sắc hồng của hoa tam giác mạch.

Tam giác mạch là loài hoa vùng cao, nở rộ vào dịp cuối thu đầu đông, khoảng các tháng 10, 11. Nhiều năm qua, loài hoa này đã trở thành nguồn cảm hứng thu hút du khách mọi miền đất nước đến Hà Giang tham quan. Chính vì thế, năm nay hoa được đầu tư trồng nhiều hơn, nhằm phát triển du lịch địa phương. Loài hoa nhỏ nhắn này dần đã trở thành "đại sứ du lịch" của Hà Giang. Hằng năm du khách thập phương và bạn bè quốc tế lại nô nức đổ về Hà Giang tham gia lễ hội hoa tam giác mạch được tỉnh Hà Giang luôn tổ chức vào dịp trung tuần tháng 11.
Cung đường lên Hà Giang bạt ngàn hoa tam giác mạch hai bên. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Giang có đa dạng địa hình núi rừng trùng điệp để có thể trồng hoa tam giác mạch. Loài hoa này, khi thì ở bạt ngàn thung lũng, khi trải thảm bên nương đồi khiến khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng, lãng mạn. Đặc biệt hơn là bà con đã chủ động tạo lối đi để phục vụ du khách, giảm thiểu tình trạng dẫm đạp hoa phản cảm như trước đây.
Từ lâu nay, cung đường lên Đồng Văn đã thu hút dân phượt mọi miền bởi những đèo dốc uốn lượn quanh núi đồi, nay nó lại được tô điểm nhờ vẻ đẹp của hoa tam giác mạch. Ngay từ những con dốc nhỏ, những vạt đồi nương quanh con đường uốn lượn được bao bọc sắc hoa hòa vào không gian núi rừng kỳ vĩ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngay sau khi rời Phố Cáo.
Đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch không thể quên điểm dừng là thung lũng Lũng Cẩm tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. Tam giác mạch ở đây được trồng khắp nơi, từ những vạt đồi đầu và cuối đường đèo... cho đến những nương ruộng ẩn sau hàng cây cỏ mía um tùm, và bên dưới hàng cây sa mộc thẳng tắp. Nơi đây, bạn sẽ được bắt gặp những đứa trẻ đi học trong khung cảnh thơ mộng của bạt ngàn hoa tam giác mạch nở rực rỡ.
Tam giác mạch là loài hoa bền bỉ, chịu rét và thiếu nước giỏi nên dễ dàng mọc ở cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa đẹp nhất khi độ sắp tàn, chuyển màu từ trắng sang phớt hồng rồi đỏ thẫm. Ban đầu mới nở hoa có màu trắng. Sau một tuần, những cánh hoa chuyển dần sang màu tím hoặc tím nhạt, rồi lại tiếp tục ngả dần sang hồng rồi đỏ sậm sau vài tuần nữa.
 
Loài hoa này nhỏ bé là thế, nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Ở bất kỳ loại đất nào, cho dù cằn cỗi, cây vẫn có thể sinh trưởng tốt. Đối với bà con dân tộc các vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang,… thì loài cây này còn đóng vai trò như nguồn lương thực bổ sung, phụ trợ giữa hai mùa bắp.
Bởi bột hạt và lá của cây còn được người dân dùng làm thuốc chữa bệnh. Hạt mạch có hình tam giác và hiện nay đã được thu hoạch dùng làm bánh và rượu. Những sản vật này dần trở thành những món ăn hấp dẫn đối với du khách và đang được hi vọng sẽ giúp đẩy mạnh phát triển du lịch cho vùng cao nguyên đá.
Tam giác mạch không phải là một loài hoa dại mà được trồng bởi chính những người Mông, Hoa… ở huyện Đồng Văn nhưng do họ trồng khắp bạt ngàn đồi trên ruộng dưới, có khi kín cả thung lũng nên nhìn đẹp và tự nhiên như các loài hoa dại. Du khách đến Hà Giang có thể ngắm loại hoa này ở nhiều nơi như chân cột cờ Lũng Cú, Sủng Là, Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé…
Bỏ lại sau lưng phố thị, lên cao nguyên Đồng Văn để đứng giữa núi đá, đồi hoa, bạn được thỏa sức hít thở khí trời trong lành, thưởng ngoạn cảnh sắc hùng vĩ vùng cao. Đây hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của những ngày đông se lạnh của tháng 11, 12.

Phương tiện để di chuyển tới Hà Giang chủ yếu là ô tô và xe máy. Nhưng nếu chỉ đi ô tô thì việc ngắm hoa tam giác mạch ở cao nguyên đá Đồng Văn thật khó. Chính vì vậy, để vừa đảm bảo tính an toàn vừa có thể ngắm được hoa thì tốt nhất bạn nên di chuyển bằng ô tô tới Hà Giang sau đó tiếp tục hành trình ngắm hoa tam giác mạch bằng việc tự thuê xe máy; hoặc bạn có thể bắt tiếp xe khách lên Đồng Văn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần