Hà Lan: 20 người bị thương trong vụ sập cần cẩu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 20 người bị thương trong vụ 2 chiếc cần cẩu đã đổ sập vào 5 ngôi nhà và cửa hàng trong quá trình cải tạo cầu Queen Juliana tại thị trấn Alphen aan den Rijn, phía Tây Hà Lan hôm qua (3/8, theo giờ địa phương).

Theo hình ảnh phát đi từ đoạn phim của kênh truyền hình Hà Lan – NOS, một chiếc cần cẩu đã đổ xuống trước, sau đó, do mất cân bằng, chiếc thứ 2 đổ xuống cùng phía. Trục của 2 chiếc cần cẩu đổ sập vào 5 ngôi nhà bên bờ kênh.
Hà Lan: 20 người bị thương trong vụ sập cần cẩu - Ảnh 1

Hiện trường vụ sập cần cẩu.
Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tránh xa hiện trường để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho nhân viên cứu hộ làm việc. Những máy móc tối tân, hiện đại nhất đã được đưa đến hiện trường để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ủy ban An toàn Hà Lan đã cử một nhóm chuyên gia tới hiện trường để điều tra nguyên nhân về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần