Hà Lan, Đức, Bỉ kết thúc vòng loại EURO 2020

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã chắc suất giành vé dự vòng chung kết EURO 2020, Hà Lan, Đức, Bỉ kết thúc vòng loại EURO 2020 với những chiến thắng tưng bừng

ĐT Hà Lan vùi dập đối thủ trong ngày chói sáng của Wijnaldum
Trước trận này, ĐT Hà Lan đã chắc suất giành vé dự vòng chung kết EURO 2020. Họ có hi vọng mong manh lên ngôi đầu nếu thắng Estonia còn Đức thua Bắc Ailen. Tuy nhiên chỉ có điều đầu tiên xảy ra bởi Đức vùi dập Bắc Ailen 6-1.
Trận đấu trên sân Johan Cruyff ArenA chứng kiến màn trình diễn áp đảo của Hà Lan. Wijnaldum mở điểm ngay phút thứ 6. Nathan Aké nhân đôi cách biệt ở phút 18.
Sang hiệp 2, ngôi sao của Liverpool - Wijnaldum bùng nổ dữ dội khi lập hattrick. Anh ăn mừng mới lạ và cực phấn khích. Cuối trận cầu thủ 18 tuổi Boadu ấn định chiến thắng rực rỡ 5 sao cho "Cơn lốc màu da cam".
Màn ngược dòng kinh hoàng

Trước màn tiếp đón Bắc Ailen ở lượt cuối cùng, ĐT Đức đã chính thức giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020. Tuy nhiên thầy trò Joachim Loew vẫn quyết giành chiến thắng để chắc chắn có được vị trí đầu bảng C.

Bất ngờ xảy ra ngay phút thứ 7 khi cú dứt điểm chìm từ xa của Michael Smith làm bó tay Stegen. Lấy lại tinh thần, "Cỗ xe tăng" tấn công ào ạt và gỡ hòa phút 19 nhờ pha lập công của Gnabry. Trước khi hiệp 1 kết thúc vài phút, Goretzka đưa ĐT Đức vượt lên.

Sang hiệp 2, cuộc chơi hoàn toàn thuộc về ĐT Đức với những màn công phá khủng khiếp. Gnabry hoàn tất hattrick với 2 bàn ghi thêm phút 47 và 60. Goretzka cũng lập cú đúp, bàn còn lại do Brandt để khép lại màn ngược dòng kinh hoàng 6-1.

ĐT Đức chính thức kết thúc vòng loại EURO 2020 với ngôi đầu bảng C cùng thành tích thắng 7, thua 1, ghi 30 bàn, thủng lưới 7 lần.

ĐT Bỉ khép lại vòng loại Euro 2020 với thành tích toàn thắng

ĐT Bỉ tung ra đội hình khá mạnh với những Eden Hazard, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne khi tiếp đón đối thủ yếu Đảo Síp. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ngay phút 14, thời điểm Nicholas Ioannou lập công mở tỷ số cho đội khách.

 Bàn thua sớm giúp các học trò của Roberto Martinez bừng tỉnh. Kết quả, họ chỉ mất 2 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát (Benteke ghi bàn, phút 16), thậm chí "nã" vào lưới đối phương thêm 3 bàn nữa trước khi hiệp 1 khép lại. De Bruyne (cú đúp) và Carrasco là những người ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Không chỉ hay, ĐT Bỉ còn gặp may trong hiệp 2. Lần lượt ở phút 51 và 67, "Quỷ đỏ" có thêm 2 bàn nữa, bao gồm bàn phản lưới nhà của hậu vệ Kypros Christoforou (phút 51), cùng bàn thắng hoàn tất cú đúp của Benteke ở phút 67.

Thắng 6-1 chung cuộc, Bỉ tiếp bước Italia trở thành những đội tuyển hiếm hoi kết thúc vòng loại Euro 2020 với thành tích 10 trận toàn thắng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần