Hạ màn lùm xùm bản quyền cử đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ?

Khang Nhi (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/2, cuộc họp báo diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ và Á hậu 2 đã hạ màn cho những lùm xùm, ồn ào gần đây về vấn đề bản quyền cử đại diện Việt Nam thi Miss Universe.

Theo đó, chính thức, bản quyền cử đại diện tham dự cuộc thi Miss Universe thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Họp báo về bản quyền cử đại diện Việt Nam thi Miss Universe diễn ra sáng nay 24/2 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VNFB
Họp báo về bản quyền cử đại diện Việt Nam thi Miss Universe diễn ra sáng nay 24/2 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VNFB

Những ngày qua thông tin về việc đổi chủ sở hữu Miss Universe VietNam đã gây nhiều ồn ào.

Ngày hôm nay sau khi hoàn tất việc kí kết cùng bà Anne- đơn vị nắm bản quyền hiện nay, bà Quỳnh Nga đã trở thành Giám đốc Quốc gia đại diện cho tổ chức Miss Universe Việt Nam.

Tại buổi họp báo, bà Trần Ngọc Lan Khuê - CEO của Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi luôn trân trọng những thành tựu mà đơn vị nắm bản quyền cũ đã gây dựng suốt thời gian qua. Đó cũng là áp lực không hề nhỏ đối với chúng tôi.

MC Quỳnh Nga khiến người hâm mộ bất ngờ khi được chọn làm Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Việt Nam. Ảnh: VNFB
MC Quỳnh Nga khiến người hâm mộ bất ngờ khi được chọn làm Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Việt Nam. Ảnh: VNFB

Thời gian qua chúng tôi biết, điều mọi người quan tâm nhất là đại diện của Việt Nam năm nay tại Miss Universe 2023. Trả lời về vấn đề này,  đơn vị nắm bản quyền cũ đang là đơn vị chủ quản của top 3 năm vừa rồi.

 MC Quỳnh Nga làm Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Việt Nam. Ảnh: WPFB
 MC Quỳnh Nga làm Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Việt Nam. Ảnh: WPFB

 Nếu đơn vị giữ bản quyền cũ kiêm đơn vị chủ quản có mong muốn đưa ứng cử viên của họ đến với đấu trường Miss Universe 2023, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Vì đối với chúng tôi, việc sở hữu bản quyền này không phải để tranh giành. Chúng tôi luôn cầu tiến và mong muốn được đưa những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam đến với đấu trường, những đại diện đáp ứng những tiêu chí của Miss Universe và tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và Bộ Văn hoá."

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần